Báo chí Campuchia cho biết chiếc máy bay quân sự gặp nạn ngày hôm qua đã được trục vớt lên tại một khu vực ngập nước ở quận Dangkor, Phnom Penh.  

Chiếc máy bay đã bị rơi khiến năm người thiệt mạng và một người khác bị thương nghiêm trọng.

Đây là máy bay trực thăng Z-9 do công ty chế tạo máy bay Harbin của Trung Quốc sản xuất. Lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia hiện sở hữu 12 trực thăng loại này.  

Harbin Z-9 là phiên bản trực thăng Trung Quốc sản xuất theo bản quyền của Eurocopter.  

Ban đầu, thiết bị lắp ráp có một số bộ phận nhập từ hãng European Aerospatiale. Nhưng tới những năm 1990, 70% bộ phận của máy bay đã được Trung Quốc nội địa hóa.  

Về mặt kiểu dáng, Harbin Z-9 được mô phỏng theo loại trực thăng Eurocopter AS365 Dauphin của Pháp. 

Lê Thu