Reliance Globalcom – hãng sở hữu các tuyến cáp ngầm dưới biển nói trên – cho biết sử dụng ảnh vệ tinh hãng đã xác định được nguyên nhân gây nên sự cố nói trên. Đó là hai tàu nước ngoài - một của Hàn Quốc và một của Iraq. Hiện hai con tàu này đã bị giữ tại cảng Dubai.
“Chúng tôi đã thông báo sự cố trên đây cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý,” một quan chức của Reliance Globalcom cho biết.
Hiện tàu của Hàn Quốc đã được trả tự do sau khi đơn vị sở hữu đồng ý sẽ thanh toán mọi chi phí đền bù cho sự cố nói trên. Trong khi đó, các thuỷ thủ trên còn tàu của Iraq rất có thể sẽ bị đưa ra xét xử trước toà.
Sự cố hỏng cáp ngầm dưới biển đã khiến kết nối Internet ở các quốc gia Trung Đông chậm hơn mức bình thường tới 80% đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới các trung tâm điều khiển cuộc gọi ở Ai Cập.
Trong khi đó, chính quyền Ai Cập bước đầu không nghi ngờ nguyên nhân gây ra sự cố là hai con tàu nói trên và đã đề nghị Liên Hiệp Quốc bắt tay vào điều tra liệu thực sự các tuyến cáp ngầm dưới biển bị hỏng hóc có phải do có bàn tay tác động của con người.
Tuy nhiên, sau đó Ai Cập đã lên tiếng tuyên bố hai con tàu nói trên đã đi vào vùng cấm và thả neo nhằm tránh một cơn bão. Chính những mỏ neo đó đã phá hỏng đường cáp ngầm.
Theo VnMedia/Vnunet