![]() |
Các công ty viễn thông thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc sắp gặp khó khăn do chế độ thuế mới trong chương trình cải cách các ngành công nghiệp lớn và hệ thống thuế quốc gia.
Trong báo cáo về công tác chính phủ trước quốc hội Trung Quốc hôm thứ Tư vừa qua , Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng, thay cho thuế kinh doanh như hiện tại, đối với các dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời gian áp dụng và các chi tiết khác.
Các nhà phân tích cho rằng cải cách thuế mới nhất có thể ảnh hưởng tới thu nhập của các nhà mạng lớn.
Nhà phân tích Marvin Lo của Mizuho Securities nói: “Thị trường có xu hướng là thuế giá trị gia tăng sẽ ảnh hưởng xấu tới thu nhập của các nhà mạng bởi vì các biện pháp gần đây của chính phủ, bao gồm việc chống các hành vi độc quyền, đều ảnh hưởng không tốt tới các công ty viễn thông của nhà nước”
Trung Quốc, với hơn 1,2 tỷ thuê bao di động, là thị trường di động lớn nhất thế giới. Thị trường viễn thông hấp dẫn tại quốc gia này đang bị thống trị bởi các công ty viễn thông nhà nước như China Mobile, China Unicom và China Telecom. Tuy nhiên, các nhà mạng lớn này đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi chính phủ Trung Quốc, trong cuộc cải cách kinh tế đất nước, đang nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh từ khu vực tư nhân và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
Tháng 12/2013, cơ quan điều hành viễn thông Trung Quốc thông báo cấp phép cho mười công ty tư nhân, trong đó có một đơn vị của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, để tham gia kinh doanh di động bằng cách thuê dịch vụ của các hãng viễn thông nhà nước.
Theo ước tính của nhà phân tích Chris Lane của Bernstein, nếu giả định mức thuế giá trị gia tăng 11% được áp dụng thay thế cho mức thuế kinh doanh 3% hiện tại, lợi nhuận ròng trong 12 tháng của China Mobile có thể giảm tới 7%, trong khi lợi nhuận của China Telecom và Unicom có thể giảm tới 25%.
China Mobile và China Unicom từ chối bình luân về thuế, nói rằng họ không nhận được thông báo.
