![]() |
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 44 nghi phạm vì liên quan đến một vụ lừa đảo, trong đó 93.000 người đã góp tiền vào một startup với mục đích giải phóng số hàng nhập lậu ở nước ngoài hồi nội chiến năm 1949, phía cảnh sát chia sẻ với báo chí vào hôm qua.
Mạng lưới tội phạm này đã sử dụng Wechat và các công cụ truyền thông khác khuyến khích người dùng trả 10 tệ (1,46 USD) trở thành thành viên trong một chiến dịch cam kết hoàn trả lại 50.000 tệ (7.280 USD) sau khi số tài sản này được giải phóng, Bộ Công An cho biết trong một thông báo trên website (www.mps.gov.cn).
Bộ này cho hay tổng cộng có 15 nhóm tội phạm liên quan đến vụ lừa đảo này đã bị bắt giữ kể từ khi cuộc điều tra được tiến hành hồi tháng 10/2016. Vụ lừa đảo có giá trị lên tới 960 triệu tệ (tương đương 138,34 triệu USD).
Trước đó, hồi đầu tháng này, Bộ Công an Trung Quốc cũng tổ chức triệt phá đường dây lừa đảo online và qua mạng viễn thông tại 32 tỉnh và 206 trung tâm thành phố. Bộ thông báo đã phát hiện ra 83.000 vụ trong năm ngoái, tăng 49,6% so với năm 2016.
