6 người bị bắt, một vài nhà máy sản xuất rượu phải đóng cửa, nhiều chai rượu bị rút khỏi quầy hàng sau khi nhà chức trách Trung Quốc phát hiện rượu nước này chứa một số phụ gia hóa chất.
TIN LIÊN QUAN:


Vụ việc tại quận Changli thuộc tỉnh miền trung Hà Bắc, khu vực được mệnh danh là "Bordeaux của Trung Quốc", là bê bối an toàn thực phẩm mới nhất đánh vào lòng tin của người tiêu dùng khi mà người dân Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ xì căng đan sữa độc gây chết người hồi 2008.

Bản tin của đài truyền hình quốc gia cho biết, một số nhà máy sản xuất rượu nước này đã dùng nước đường, chất tạo màu, mùi nhân tạo để giả làm rượu rồi dán nhãn nổi tiếng lên chai. Tổng số 5.114 thùng rượu vang, được cho là ghi sai nhãn, 19 thùng ghi giả nhãn hiệu nổi tiếng và 280 chai chưa dán nhãn đã bị thu hồi.

Chuyên gia công nghiệp hàng đầu Huang Weidong cho biết, các chất phụ gia có thể gây đau tim, đau đầu và sinh ung thư. "Chúng tôi đặc biệt lo ngại về hành vi này. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bắt đầu thu hồi những chai rượu đáng nghi khỏi quầy hàng", một phát ngôn viên của siêu thị Wall Mart ở Bắc Kinh cho biết.

Giới chức tỉnh Hà Bắc đã đóng cửa gần 30 cơ sở sản xuất rượu và đóng băng tổng số tiền 427.000 USD. Changli sản xuất 1/3 số rượu vang trong nước của Trung Quốc.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang chuẩn bị đón mừng năm mới Dương lịch và Tết, thời điểm theo truyền thống là số lượng rượu bán ra sẽ tăng lên.

Hoài Linh (Theo BeijingTimes)