china0.jpg

Chính phủ Trung Quốc vẫn giữ quan điểm phải kiểm soát chặt chẽ thị trường viễn thông. Hiện tại ở Trung Quốc chỉ có 3 nhà mạng lớn đang hoạt động là China Mobile (707 triệu thuê bao), China Unicom (236 triệu thuê bao) và China Telecom (158 triệu thuê bao). Cả 3 đều là các doanh nghiệp nhà nước. Sự xuất hiện của dịch vụ MVNO có thể phá vỡ tình thế hiện nay của thị trường, khi cho phép các công ty tư nhân tham gia vào ngành công nghiệp viễn thông.

Thoả thuận MVNO mang lại cho các công ty tư nhân cơ hội mua sỉ dịch vụ viễn thông và sau đó bán lại cho người tiêu dùng dưới một nhãn hiệu khác.

MIIT đã ban hành dự thảo và đang chờ phản hồi dư luận đến ngày 6/2. Dự thảo yêu cầu các MVNO duy trì các thoả thuận với 2 nhà cung cấp dịch vụ, và họ sẽ bị cấm xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới riêng. Tuy nhiên, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các dịch vụ khách hàng riếng. Một thời kỳ thí điểm trong 2 năm có thể bắt đầu ngay từ tháng 4/2013.

Hãng Internet Trung Quốc là Tencent có thể sẽ là một trong những công ty MVNO đầu tiên ra dịch vụ mới. Trong khi đó, nhà mạng China Mobile đã bày tỏ sự không hài lòng về lưu lượng mạng mà các sản phẩm của Tencent gây ra. Nền tảng nhắn tin QQ của Tencent đã phát triển bão hoà thị trường, còn ứng dụng nhắn tin WeChat đang rất mạnh. WeChat dự kiến sẽ đạt mốc 300 triệu người dùng vào tháng này, và QQ đã có 784 triệu tài khoản.

Hiện tại, Tencent vẫn giữ im lặng, nhưng công ty có vốn và nền tảng người dùng để triển khai MVNO.

Một công ty nữa quan tâm đến MVNO sẽ là Sina với tiểu blog Weibo, hoặc hãng Xiaomi có thể kinh doanh MVNO cho các smartphone của họ. Tất cả vẫn đang là dự đoán, nhưng nhếu MVNO được triển khai, nó sẽ là cơ hội lớn cho bất kỳ công ty nào đủ lớn, đủ mạnh để thử thách trên thị trường viễn thông Trung Quốc.

Theo Mobile News

Nội dung trên đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 9 ra ngày 21/1/2013