Trung Quốc định giảm cước cuộc gọi đến di động

Hơn 467 triệu người sử dụng điện thoại di động Trung Quốc sẽ có thể được hưởng cuộc gọi đến miễn phí trong vòng hai năm tới.

Hơn nữa, theo Bộ Công nghiệp thông tin (MII) và Uỷ ban Cải cách và phát triển quốc gia, phí chuyển vùng (roaming) sẽ được điều chỉnh và có thể sẽ giảm. Hiện loại cước này cao hơn gấp 6 lần cước cuộc gọi nội mạng.

Cuộc gọi "tính cước một chiều" sẽ trở thành chính sách toàn quốc và cước phí viễn thông trung bình sẽ tiếp tục giảm, MII cho biết trong một thông cáo đăng trên website của mình hôm qua.

Hai năm trước đây, các cuộc gọi đến miễn phí bị cấm vì chúng đe doạ nguồn thu của các nhà cung cấp dịch vụ của Nhà nước, hay "tài sản nhà nước"

"Đây là bước tất yếu cho phép các cuộc gọi đến miễn phí như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phương Tây đã làm từ vài năm trước", Yang Peifang, chuyên gia thuộc Học viện nghiên cứu viễn thông Trung Quốc (MII) nói, "Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Trung Quốc đã có tăng trưởng mạnh mẽ và họ có thể xem xét một sự thay đổi".

Hai năm trước đây, các cuộc gọi đến miễn phí bị cấm vì chúng đe doạ nguồn thu của các nhà cung cấp dịch vụ của Nhà nước, hay "tài sản nhà nước".

China Mobile và China Unicom, hai công ty cung cấp dịch vụ thông tin di động từ chối bình luận thông tin này. Nhưng họ đã khai trương các gói kế hoạch giảm mạnh cước cuộc gọi đến. Chẳng hạn theo kế hoạch Di động Thượng hải - Shanghai Mobile - cước phí cố định hàng tháng chỉ có nhân dân tệ (0,78 USD) với các cuộc gọi đến không giới hạn. MII cho biết cước viễn thông của Trung Quốc đã giảm trung bình 11,5% năm ngoái.

Chi phí cho các dịch vụ viễn thông hiện chiếm từ 8%-10% trong tống chi tiêu của người dân. Ở Mỹ, chi tiêu cho dịch vụ viễn thông chỉ dưới 5%.

Cước chuyển vùng (0,60 nhân dân tệ), cùng với chi phí cuộc gọi đường dài (khoảng 1,3 nhân dân tệ/phút) gần như gấp 10 lần chi phí viễn thông nội vùng.

Các nhà khai thác sẽ không còn phụ thuộc vào doanh thu dịch vụ thoại nữa. Thay vào đó, họ sẽ phải phát triển doanh thu từ các dịch vụ dữ liệu

"Giá cao là không có lý vì chi phí viễn thông cho các cuộc gọi ngoại vùng là rẻ hơn rất nhiều", Kan Kaili, giáo sư Đại học Bắc Kinh về Bưu chính và Viễn thông nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó. "Cước phí có thể được cắt giảm ít nhất 0,20 nhân dân tệ/phút".

Chính phủ đang xem xét mức giá trần cho cước chuyển vùng để có điều chỉnh tốt hơn trong ngành công nghiệp nói chung bị người tiêu dùng và Hiệp hội người tiêu dùng Bắc Kinh phàn nàn nhiều về giá cả.

Theo giới chuyên môn trong ngành, sự thay đổi sẽ thúc đẩy các nhà khai thác dịch vụ thay đổi phương thức kinh doanh.

Theo công ty tư vấn viễn thông Norson, các nhà khai thác sẽ không còn phụ thuộc vào doanh thu dịch vụ thoại nữa. Thay vào đó, họ sẽ phải phát triển doanh thu từ các dịch vụ dữ liệu, đặc biệt quan trọng trong thị trường viễn thông thế hệ thứ ba (3G).

Hà Lan

Theo China Daily

* 1 USD = 7,72160 nhân dân tệ