![]() |
Một quán cà phê Internet ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
ICTnews - Chi phí được phép mở một quán cà phê Internet đã nhảy vọt lên 1 triệu tệ (132.000 USD hay 2,1 tỷ đồng) ở chợ đen.
Đầu năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định ngừng cấp phép mới loại dịch vụ này. Trước đây, người ta chỉ phải nộp phí cấp phép mở quán cà phê Internet vài chục nhân dân tệ.
Các giới chức khẳng định những giao dịch giấy phép như thế trên chợ đen là bất hợp pháp nhưng thừa nhận sẽ rất khó để ngăn chặn người bán giấy phép bởi khó theo dõi những vụ chuyển giao như vậy.
Theo Báo Bưu điện buổi sáng Thương Hải đưa tin, một quán cà phê Internet ở khu buôn bán Xujiahui đang được bán với giá 1,5 triệu nhân dân tệ (gần 200.000 USD). Quảng cáo trực tuyến nói giá này bao gồm cả 100 máy tính và một giấy phép hoạt động. Bỏ ngoài chi phí máy tính, giấy phép này có giá tị 1,2 triệu nhân dân tệ.
Tìm kiếm trên Internet về chuyển nhượng giấy phép phát hiện cho kết quả có rất nhiều chuyển nhượng với giá rao bán khoảng 1 triệu nhân dân tệ.
Giá tăng vọt như vậy được xem là hậu quả của những nỗ lực của Chính phủ về siết chặt kiểm soát ngành kinh doanh này. Ở đó đã có vô số báo cáo các nhà cung cấp dịch vụ đang cho phép những người chưa đến tuổi trưởng thành sử dụng Internet và thờ ơ với an toàn công cộng. Các bậc phụ huynh và giáo viên đã phàn nàn về việc học sinh bỏ học để chơi game ở các quán cà phê Internet cả ngày lẫn đêm.
Và trong năm 2002, một vụ hoả hoạn ở một quán cà phê Internet đã giết 25 người, làm bị thương 13 người. Nhiều người trong số đó là học sinh.
Các nhà chức trách đã quyết định siết chặt kiểm soát ngành này và trong cùng năm đó, chính quyền Thượng Hải về văn hoá, phim ảnh và truyền hình đã ngừng cấp giấy phép mở quán cà phê Internet mới. Trước đó, các cá nhân được cấp phép với lệ phí chỉ vài chục nhân dân tệ.
Cho nên, những người muốn tham gia vào giao dịch này có thể gia nhập một hoạt động chuyển nhượng quán cà phê Internet với mức phí tất nhiên là cao.
Yang, một nhà cung cấp Internet cà phê Thương Hải nói ông đã bán kinh doanh của mình khoảng 4 năm trước đây với giá 350.000 nhân dân tệ. Người thừa hưởng giấy phép của ông đã bán lại với giá 500.000 nhân dân tệ vào cuối năm đó.
“Bây giờ nó có thể có giá hơn 1 triệu nhân dân tệ”, ông Yang nói.
Cũng không khó để thu xếp một vụ chuyển nhượng. Hai bên chỉ cần thu xếp bán đi mảng kinh doanh và giấy phép trao tay cùng với đó, ông Yang giải thích.
Hà Lan
Theo China Daily
