![]() |
| Quy định các hãng nước ngoài phải tiết lộ công nghệ với sản phẩm bán cho chính phủ của Trung Quốc được cho là vi phạm thông lệ thương mại quốc tế. |
Trước phản ứng mạnh mẽ các đối tác thương mại lớn, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc gần đây ra thông báo giới hạn yêu cầu các hãng công nghệ nước ngoài tiết lộ công nghệ với các sản phẩm bán cho chính phủ Trung Quốc và hoãn thi hành quy định này thêm một năm.
Theo thông báo của cơ quan cấp phép hàng hóa Trung Quốc, yêu cầu tiết lộ công nghệ sẽ không bắt buộc áp dụng với sản phẩm mua bán thương mại nhưng vẫn sẽ áp dụng với các sản phẩm bán cho chính phủ. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/4/2009 nhưng có thể sẽ hoãn thi hành một năm vào 1/5/2010.
Ngay lập tức, Mỹ ra thông báo hoan nghênh thay đổi của Trung Quốc nhưng bày tỏ quan ngại yêu cầu tiết lộ công nghệ vẫn sẽ áp dụng với các sản phẩm bán cho chính phủ.
“Hành động của Trung Quốc là bước đi đúng hướng”, đại diện cơ quan thương mại Mỹ Ron Kirk nói trong thông cáo. Tuy nhiên, Kirk nói rằng "Chúng tôi vẫn rất lo ngại về kế hoạch của Trung Quốc sẽ được thực thi vào 1/5/2010, các yêu cầu kiểm tra bảo mật thông tin sản phẩm bán cho chính phủ là cách làm không đúng với thông lệ quốc tế”.
Trước các yêu cầu tiết lộ công nghệ của Trung Quốc, các hãng cung cấp công nghệ lo ngại họ có thể bị buộc phải tiết lộ bí mật kinh doanh. Còn Washington cho rằng quy định này có thể cản trở các nước tiếp cận thị trường công nghệ đang phát triển nhanh của Trung Quốc. Các quan chức Mỹ phản đối quy định này của Trung Quốc, coi đó là hành vi vi phạm tiêu chuẩn thương mại toàn cầu và có thể mở ra chiến tranh thương mại nếu Bắc Kinh tiếp tục thực thi các quy định này.
Quy định tiết lộ công nghệ của Trung Quốc đề cập đến 13 loại phần mềm và phần cứng, gồm cơ sở dữ liệu và các hệ thống bảo mật mạng, định tuyến bảo mật, các hệ thống khôi phục và dự phòng dữ liệu, phần mềm chống thư rác và chống xâm nhập.
Giới phân tích cho rằng yêu cầu tiết lộ công nghệ có thể cho phép Trung Quốc đọc các email mã hóa và tạo ra những sản phẩm cạnh tranh. Đây cũng động thái được cho là “rào cản kỹ thuật” với các hãng nước nước ngoài nhằm hỗ trợ sự phát triển ngành công nghiệp CNTT trong nước.
Một số phân tích dự đoán yêu cầu tiết lộ công nghệ với các hàng hóa bán cho chính phủ của Trung Quốc có thể làm nóng lên quan hệ giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại lớn, đặc biệt là Mỹ và Nhật. Bởi các cơ quan nhà nước và cơ quan thuộc chính phủ đến nay là những người mua máy tính, phần mềm và những sản phẩm công nghệ khác lớn nhất ở Trung Quốc.
Trước đó, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nước ngoài tiết lộ cách thức hoạt động của hệ thống mã hóa và đưa ra những chuẩn riêng cho điện thoại di động, mã hóa không dây.
Theo Newsfactor
