{keywords}
 

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã đưa tin về bản án trên và cho biết, ông Mạnh không có ý định kháng cáo.

Tháng 10/2018, truyền thông quốc tế đưa tin, ông Mạnh Hoành Vỹ - Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) - mất tích sau khi trở về Trung Quốc. Nhà chức trách Pháp, nơi có trụ sở chính của Interpol, đã mở một cuộc điều tra về ông Mạnh sau khi vợ ông cho biết, bà không thể liên lạc với chồng kể từ ngày 29/9 cùng năm.

Giới chức Trung Quốc sau đó thông báo, ông Mạnh bị buộc tội vi phạm pháp luật và đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực để tư lợi trong thời gian là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Sau đó, ông Mạnh Hoành Vỹ xin từ chức Chủ tịch Interpol. Tháng 6/2019, ông Mạnh nhận tội hối lộ với tổng trị giá ước tính gần 2 triệu đô la, khoảng 49 tỷ đồng.

Ông Mạnh Hoành Vĩ trở thành lãnh đạo Interpol vào cuối năm 2016 khi Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực vận động để đưa người vào các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế. Ông là người Trung Quốc đầu tiên lãnh đạo Interpol trong lịch sử 95 năm của tổ chức này.

Hoài Linh