Đó là sự tiết lộ lớn khác trong cả quá trình lịch sử luôn giữ bí mật với những chương trình quân sự Trung Quốc.
Sáu tháng sau khi hải quân Trung
Quốc để những tấm hình đầu tiên về máy bay chiến đấu tàng hình mới trên mạng,
quân đội của Bắc Kinh lại “tình cờ” tiết lộ một hệ thống vũ khí bí mật khác:
Chiếc máy bay không người lái loại nhỏ, dường như sử dụng cho mục đích do thám ở
hạm đội tàu chiến đang gia tăng nhanh chóng của Trung Quốc.
Khi kỷ nguyên “ẩn mình chờ thời” của Trung Quốc chấm dứt
![]() |
| Ảnh: Japanese navy |
Không có nhiều chi tiết chiếc máy bay không người lái (UAV) này. Một máy bay tuần tra của hải quân Nhật đã có bản chụp chiếc UAV từ tuần trước. Động thái này rõ ràng đã chứng tỏ một bước tiến mới của Trung Quốc trong việc phát triển các máy bay do thám không người lái kiểu Mỹ.
Máy bay không người lái (phía trên trong ảnh) dường như khá nhỏ, có lẽ không dài quá 4m và có vẻ cất cánh từ một bãi đáp dành cho trực thăng trên boong tàu khu trục. Kích cỡ nhỏ của UAV cho thấy sự hạn chế về tầm bay và thiết bị cảm biến cơ bản, thể hiện vấn đề của Trung Quốc trong phát triển hệ thống tự động và điện tử quân sự hiện đại.
Trường hợp tiết lộ máy bay không người lái có thể gợi ý đến vai trò của nó. Đầu tháng này, hải quân Trung Quốc đã điều động 11 tàu chiến đi qua vùng biển quốc tế ở giữa hai hòn đảo của Nhật. Việc triển khai kéo dài hai tuần lễ được coi là sự phô diễn sức mạnh.
Theo giới phân tích, máy bay không người lái là cách thức hoàn hảo để phát hiện các mục tiêu như súng tầm xa hay tên lửa – đặc biệt là cho một lực lượng hải quân thiếu các vệ tinh siêu công nghệ cao. Và những gì có thể gây ấn tượng hơn với các khán giả nước ngoài bằng việc “vô tình” để người Nhật chụp lại hình ảnh chiếc UAV mới đang hoạt động?
Xem xét địa điểm chiếc UAV bị “lộ” – trên biển, phía trên tàu chiến và kích cỡ bên ngoài của nó, thấy khá tương tự như loại RQ-2 Pioneer của hải quân Mỹ. Vào thời kỳ hoàng kim của mình vào năm 1991, chiến công nổi bật nhất của RQ-2 Pioneer là hỗ trợ tàu chiến USS Missouri ném bom các lực lượng phòng vệ bờ biển Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Ngày nay, Pioneer đã được thay thế bởi các loại máy bay khác hiện đại hơn.
Và, có thể nói rằng, Trung Quốc đã có một UAV mới. Nhưng lần đầu tiên trình làng một loại máy bay tự động từ bãi đáp của một chiếc tàu chiến có nghĩa là, hải quân Trung Quốc cuối cùng đã bắt kịp những gì mà Hải quân Mỹ có được… cách đây 20 năm.
-
Thái An (Theo wired)
