![]() |
Một quán cà phê ở Bắc Kinh (Trung Quốc) |
ICTnews -- Nhu cầu video, thương mại điện tử, online game đang đưa Trung Quốc qua mặt Mỹ trở thành thị trường băng rộng lớn nhất thế giới cuối năm nay.
Theo hãng nghiên cứu, tư vấn Internet của Mỹ Point 15pic, Trung Quốc có thêm 4,5 triệu kết nối tốc độ cao trong 3 tháng đầu năm 2007, đạt tổng số thuê bao băng rộng là 56,3 triệu. Trong khi đó, Mỹ kết thúc quý đầu với 60,4 triệu thuê bao.
Kiểm duyệt không ngăn được tăng trưởng
Chính phủ Trung Quốc luôn nỗ lực kiểm soát những gì mà người dân của họ nhìn thấy trên mạng Internet. Họ cố gắng ngăn người dùng web truy cập vào những trang nội dung không lành mạnh, đóng cửa những trang web khiêu dâm và chặn tình trạng người dùng web quá nghiện ngập online game.
|
“Kiểm duyệt không phải là vấn đề lớn với những người dân bình thường”, Dongming Zhang, Giám đốc nghiên cứu hãng tư vấn BDA China, nói. “Mọi người dùng Internet chủ yếu để giải trí. Ngược lại, họ cũng nhận thấy ổn định chính trị rất cần thiết để phát triển kinh tế. Họ đơn giản không quan tâm việc có thể hoặc không thể truy cập một số trang web”.
Doanh nghiệp được lợi
Tăng trưởng băng rộng của Trung Quốc sẽ giúp doanh thu và lợi nhuận của nhiều công ty tăng lên, từ các cổng Internet Trung Quốc như Sina.com, Sohu.com và hãng tìm kiếm hàng đầu Baidu.com, đến các đại gia Mỹ như Amazon, Yahoo và eBay, Google cũng như các hãng cơ sở hạ tầng khác.
Cổ phiếu các hãng Sina, Sohu và Baidu đều tăng cao trong năm nay. Tình hình hoạt động tại những công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, truyền thông và online game như Global Sources, Ctrip.com, Shanda Interactive và The9 Ltd, cũng rất sáng sủa.
Người dùng Internet Trung Quốc cũng rất ưa chuộng các hoạt động thương mại điện tử và các trang chia sẻ video như YouTube. Sina và Sohu đã giới thiệu các dịch vụ chia sẻ video. Hơn 76 triệu người dùng web Trung Quốc đã xem hoặc tải các video clip trong năm 2006.
Các tập đoàn Mỹ tăng cường đầu tư
Chính phủ Trung Quốc cũng nhận ra sự cần thiết của Internet và băng rộng đối với phát triển kinh tế |
Amazon của Mỹ cho hay sẽ tăng gấp đôi vốn đầu tư vào Joyo.com, một hãng bán lẻ trực tuyến mà hãng mua lại trong năm 2004. Google cũng đang mở rộng ở Trung Quốc. Hồi tháng 4, hãng ký hiệp ước quảng cáo trực tuyến với China Telecom. Đó là giao dịch thứ 3 của Google với một hãng viễn thông Trung Quốc. eBay, hãng từng phải rút khỏi thị trường Trung Hoa vì tình trạng gian lận tràn lan của các thành viên, đã báo cáo sẽ “tái nhập” thị trường trong năm nay. Ngoài ra, Olympics 2008 tại Bắc Kinh cũng sẽ thúc đẩy ứng dụng băng rộng ở đây.
Chính phủ Trung Quốc cũng nhận ra sự cần thiết của Internet và băng rộng đối với phát triển kinh tế. Hiện nay, mức thâm nhập băng rộng của Trung Quốc cao hơn nhiều so với Ấn Độ - thị trường châu Á đang lên này chỉ có 2,3 triệu người dùng băng rộng. BDA China dự đoán Trung Quốc sẽ có 68 triệu kết nối băng rộng vào cuối năm 2007. Một hãng nghiên cứu khác, Ovum, nói Trung Quốc sẽ đạt đến số 79 triệu.
Dân số mạng của Trung Quốc tăng 23,4% trong năm 2006, đạt 137 triệu người, theo Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc. Trong số đó, hơn 90 triệu người dùng băng rộng để lướt web.
Chính phủ Trung Quốc đang xem IPv6 là cơ hội để tăng cường sự phổ biến Internet trong dân cư |
Hiện nay, tốc độ băng rộng vẫn tương đối thấp tại Trung Quốc. Đó là cơ hội doanh số lớn cho các nhà sản xuất mạng. Hiện nay tốc độ băng rộng ở đây là dưới 1 Mbps, trong khi tốc độ tải trung bình của Mỹ là 1,97 Mbps. Còn tốc độ đó ở Nhật Bản và Hàn Quốc là 50-100 Mbps.
Nhiều công ty điện thoại Trung Quốc dự định nâng cấp đường dây lên ADSL2+, tăng tốc độ lên khoảng 25 Mbps, tại những khu vực đông dân như Bắc Kinh và Thượng Hải. Họ cũng đang thử nghiệm VDSL tốc độ cao, một công nghệ cho phép cung cấp dịch vụ TV trên Internet.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang muốn nâng cấp mạng lưới viễn thông lên một chuẩn mới gọi là IPv6. Chính phủ Trung Quốc đang xem IPv6 là cơ hội để tăng cường sự phổ biến Internet trong dân cư.
Huyền Thương
Theo Business Daily
- Đọc toàn bộ bài viết tại báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 12/07/2007

