Trung Quốc "bối rối" vì có nhiều tiêu chuẩn truyền hình di động đang có sẵn trên thị trường. Ảnh: engadget

Trung Quốc soạn tiêu chuẩn Mobile TV quốc gia

ICTnews - Các cơ quan chức năng đang xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia cho truyền hình di động (mobile TV) với tham chiếu 5 tiêu chuẩn phổ biến ở Trung Quốc.

Các cơ quan bao gồm Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc (CNSA), Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc (NDRC), Bộ Công nghiệp Thông tin (MII), Tổng cục Phát thanh, Truyền hình và Phim ảnh (SARFT), và một số doanh nghiệp Trung Quốc. Hiện tại, ở Trung Quốc có 5 tiêu chuẩn truyền hình di động: DMB-TH (Đại học Thanh Hoa); T-MMB (Beijing Coastline), CMB (Công ty Huawei Technologies), CMMB (SARFT) và CDMB (Hiệp hội tiêu chuẩn Vô tuyến Trung Quốc).

Cơ quan Tiêu chuẩn Trung Quốc đang nỗ lực điều tiết các quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Theo một số nhà phân tích, Chính phủ Trung Quốc cuối cùng có thể áp dụng sự tiếp cận linh hoạt hơn, và một tiêu chuẩn mới có thể là không bắt buộc. Về kết quả cuối cùng, chắc chắn có sự can thiệp của chính phủ nhằm giúp giải quyết một số khác biệt giữa các bên có lợi ích, cũng như làm sáng tỏ bất kỳ sự khó hiểu nào nảy sinh do có nhiều tiêu chuẩn khác nhau đang tồn tại trên thị trường.

Về sự khác biệt của các tiêu chuẩn truyền hình di động ở Trung Quốc, các tiêu chuẩn CMMB, DMB-TH, T-MMB và CDMB hiện được SARFT hỗ trợ trong khi tiêu chuẩn TD-MBMS và CMB do Cục Viễn thông hỗ trợ. Hơn nữa, tiêu chuẩn DMB từ Hàn Quốc, tiêu chuẩn DVB-H từ châu Âu và Qualcomm (Mỹ) cũng hy vọng sẽ được chấp thuận ở thị trường truyền hình di động Trung Quốc. Bản thân SARFT cũng đã công bố tiêu chuẩn truyền hình di động của họ và dự định bắt đầu thử nghiệm ở 6 thành phố tổ chức các sự kiện Thế vận hội 2008. Cục Viễn thông và các công ty của họ đã không thông báo bất kỳ kế hoạch chắc chắn nào nhưng được hiểu là sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn của họ.

Cạnh tranh giữa SARFT và Cục Viễn thông vẫn tiếp tục mặc dù có sự can thiệp của Chính phủ. Trong tháng Tám, một người phát ngôn của SARFT nói Chính phủ đã yêu cầu họ giữ vị trí dẫn đầu về phát triển công nghiệp truyền hình di động Trung Quốc vì đây là một loại dịch vụ truyền thông mới. Tuy nhiên, Cục Viễn thông và các nhà khai thác dịch vụ viễn thông cho biết họ không biết gì về một yêu cầu như vậy.

Sự cấp thiết có tiêu chuẩn truyền hình di động quốc gia

Các quốc gia khác đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các tiêu chuẩn truyền hình di động. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc, tiêu chuẩn DMB (bao gồm S-DMB và T-DMB) được giới thiệu năm 2005 đã có vài triệu người sử dụng. Ở Nhật Bản, kể từ khi công bố các dịch vụ truyền hình di động vào tháng 4/2006, đã có tổng số 7 triệu người sử dụng điện thoại di động với các chức năng truyền hình tính đến tháng 3/2007, và con số này được kỳ vọng sẽ tăng đến 27 triệu vào đầu năm 2008. Ở châu Âu, tiêu chuẩn DVB-H đã được thương mại hóa.

Ở Trung Quốc, mặc dù có những nỗ lực của SARFT và Cục Viễn thông, một số nhất trí đã đạt được giữa những tiêu chuẩn khác nhau nhưng do thiếu tiêu chuẩn chung nên các nhà sản xuất do dự trong việc bắt đầu sản xuất hàng loạt và cuối cùng là dẫn tới trì hoãn sự phát triển của truyền hình di động ở Trung Quốc.

Với Thế vận hội Bắc Kinh đang đến gần, nhu cầu kết luận tiêu chuẩn truyền hình di động càng sớm càng tốt đang càng trở nên cấp thiết.

Thị trường truyền hình di động tiềm năng khổng lồ

Theo In-Stat (hãng nghiên cứu thị trường của Mỹ), số người sử dụng truyền hình di động ở Trung Quốc sẽ tăng ở tỷ lệ tăng trưởng hơn 315% trong vòng 5 năm tới, với con số tăng đến 94 triệu vào năm 2009.

Các nhà sản xuất điện thoại di động Trung Quốc đang tụt lại phía sau các đối thủ nước ngoài bởi vì họ không sở hữu các bộ linh kiện bán dẫn chủ chốt của điện thoại di động – phần được xem là có lời nhất trong ngành sản xuất điện thoại di động. Truyền hình di động chắc chắn sẽ trở thành động lực chính cho thị trường điện thoại di động thế hệ thứ 3 (3G) và một tiêu chuẩn truyền hình di động quốc gia sẽ chắc chắn cung cấp nhiều cơ hội mới cho các nhà sản xuất chip của Trung Quốc. Theo các chuyên gia phân tích, tốc độ phát triển nhanh chóng và triển khai dịch vụ 3G ở Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất các phần chính của điện thoại di động. Các nhà sản xuất chip Trung Quốc hy vọng rằng chip 3G sẽ cho phép họ một cơ hội phá vỡ thế độc quyền của các nhà sản xuất chip nước ngoài từ nhiều năm nay.

Khi chuỗi cung cấp của ngành 3G phát triển sẽ có nhu cầu lớn hơn về các bộ linh kiện điện thoại di đọng. Hiện nay, các nhà sản xuất chip Trung Quốc như Spreadtrum Communications, Shanghai COMMIT và CYIT đã phát triển một số giải pháp bán dẫn dựa trên tiêu chuẩn TD-SCDMA của Trung Quốc. Với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất chip Trung Quốc, các nhà sản xuất điện thoại cầm tay như Datang Mobile, Lenovo, Amoi, Hisense, OKWAP, và Haier đã phát triển hơn 20 dạng của cổng TD-SCDMA. Những sản phẩm này đã cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông Trung Quốc. Là một trong những dịch vụ phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tiêu chuẩn truyền hình di động Trung Quốc sẽ sớm được công bố.

Hà Lan

Theo Nikkei