Ảnh: chinadaily

Trung Quốc: Sủng ái SMS, khinh rẻ email

ICTnews - Email không được ưa thích và bị coi như một chiếc máy trả lời điện thoại tự động. Giáo sư Guo Liang, Học viện Khoa học Xã hội (Bắc Kinh), nói: “Bạn sẽ không được trả lời trực tiếp, bạn luôn phải đợi”.

20 tuổi và là chủ một đại lý bất động sản ở tỉnh Henan, một tỉnh vùng sâu của Trung Quốc, Xu Jianzhong không có máy tính. Vài tuần một lần, anh đến quán cà phê Internet để kiểm tra email. Tuy nhiên, không thể nói Xu không “kết nối”. Chỉ có điều, anh thích liên lạc bằng dịch vụ nhắn tin trên chiếc máy ĐTDĐ hiệu Lenovo của mình hơn là soạn thảo email bằng bàn phím máy tính. Chiếc ĐTDĐ là thiết bị điện tử đắt đỏ nhất mà anh có.

“Khi liên lạc với bạn bè, tôi dùng tin nhắn SMS”, Xu nói, “Tôi gửi tin vào các buổi sáng và chiều, hỏi bạn bè ‘Cậu có muốn ăn tối cùng tớ không?’”

Email trở thành hình thức giao tiếp “chậm như sên” với nhiều người Trung Quốc, và họ chuyển sang “sủng ái” tin nhắn SMS trên ĐTDĐ và chat (IM) trên PC. Chính xác hơn, những người có học thức và giàu có mới sử dụng email, còn đại đa số mọi người dùng các hình thức giao tiếp ngắn gọn, nhanh nhạy hơn của các thiết bị điện tử.

Cơn sốt tin nhắn của Trung Quốc - đặc biệt SMS – là một minh chứng cho thấy công nghệ ở đây đã phát triển như thế nào. Hiện nay Trung Quốc là thị trường ĐTDĐ lớn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê của chính phủ và IResearch Consulting Group, một hãng nghiên cứu thị trường chuyên tập trung vào các ngành công nghiệp không dây và Internet của Trung Quốc, 455 triệu người dùng ĐTDĐ của Trung Quốc đã tán gẫu, trêu đùa và tán tỉnh nhau bằng SMS khoảng 33 tỷ lần/tháng. Trong dịp tết Trung thu vừa qua, người dân Trung Quốc đã trao đổi cho nhau 2 tỷ tin nhắn SMS chúc mừng mỗi ngày.

David Turchetti, Giám đốc hãng 21 Communications, một tổ chức marketing di động tại Trung Quốc, cho biết ngày càng nhiều người Trung Quốc nhận tin tức, thời tiết qua Internet trên ĐTDĐ hơn là từ PC. “Hầu hết người Trung Quốc không đủ tiền mua PC tại nhà, đó là khoản tiền không nhỏ”, ông nói. “Trong khi, mọi người hầu như không thể sống thiếu ĐTDĐ”.

Ngay cả với những người có điều kiện truy cập Internet bằng PC, email vẫn không được ưa chuộng bằng SMS khi họ giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp hay người yêu. Gần 70% cư dân mạng Trung Quốc dùng IM, SMS rất đều đặn, so với chỉ 56% dùng email, theo Trung tâm Thông tin Mạng Internet của Trung Quốc. Xu hướng này đối lập với Mỹ, nơi có 39% dân Net dùng IM và đến 91% dùng email hàng ngày.

Trong số các chương trình IM, chương trình QQ của Tencent Technology, một hãng công nghệ của Trung Quốc, được ứng dụng nhiều nhất. QQ có các hoạt họa sống động cho các biểu cảm, như một con mèo vẫy vẫy khi người dùng đánh từ “googbye” (tạm biệt) vào. Chương trình MSN Messenger của Microsoft cũng được người Trung Quốc ưa chuộng.

Ngoài IM, SMS cũng là hình thức giao tiếp ưa chuộng của người Trung Quốc, đặc biệt giới trẻ. Chi phí cũng là một nguyên nhân của xu hướng này. SMS có thể chỉ mất vài xu trong khi gọi điện sẽ tốn nhiều tiền hơn. Trong thực tế, gần như 9/10 người Trung Quốc dùng ĐTDĐ sử dụng SMS, trái lại, chỉ 49% người Mỹ dùng “dế” sử dụng SMS.

ĐTDĐ đã đạt đến mức “biểu tượng” tại Trung Quốc, nơi công nghệ được xem là một phần quan trong của công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, với số người dùng SMS tăng lên, các vụ án lừa đảo qua SMS cũng tăng theo. Các quan chức Trung Quốc đã phải ban hành những điều luật mới nhằm ngăn ngừa tình trạng lừa đảo qua SMS như thông báo người nhận đạt giải thưởng giả mạo nào đó, rồi thu tiền của họ, hoặc các dịch vụ bất hợp pháp như đánh bạc, mại dâm qua SMS.

Ngoài ra, nhiều kẻ xấu cũng lợi dụng ĐTDĐ để kích động mọi người. Tháng 6 vừa qua, hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình đã đeo mặt nạ và mang băng rôn phản đối kế hoạch xây dựng một nhà máy hóa học tại thành phố cảng Xiamen. Trước tình hình đó, các quan chức đã buộc phải ra lệnh phong tỏa dịch vụ SMS.

Chính phủ Trung Quốc vẫn đang theo dõi hình thức giao tiếp mới của người dân. Trung Quốc từng phải ra lệnh kiểm duyệt tin nhắn SMS sau vụ dịch SARS năm 2003, trong đó hàng triệu SMS đã được gửi đi nhắc nhở mọi người về virus.

Có những trường hợp SMS khiến chủ nhân phải vào tù. Bằng chứng là Qui Zhongfei, một người đàn ông Trung Quốc, đã phải vào tù 1 tháng hồi tháng 8/2006 vì viết một bài thơ chế nhạo các nhà lãnh đạo địa phương, sau đó gửi nó cho bạn bè qua SMS và IM.

Huyền Thương

Theo LA Times

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 89 ra ngày 5/11/2007