Trung Quốc: tiền xếp hàng cho dự án 3G

ICTnews - Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã chấp nhận cho Tập đoàn Công nghệ viễn thông DATANG vay 20 tỷ nhân dân tệ (2,63 tỷ USD) để phát triển công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba của Trung Quốc.

Datang Mobile, một bộ phận của Tập đoàn chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, là nhà phát triển chính của công nghệ TD-SCDMA (time division-synchronous code division multiple access). TD-SCDMA là một tiêu chuẩn viễn thông di động thế hệ thứ ba (3G), được Viện Công nghệ Viễn thông Trung Quốc (CATT), Tập đoàn viễn thông hàng đầu Datang và Siemens AG phối hợp theo đuổi, nhằm phát triển công nghệ của riêng Trung Quốc và không phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

"Khoản tín dụng này đủ cho Datang Mobile trang trải cho kinh doanh (3G) từ ba đến năm năm", Tổng thư ký diễn đàn TD-SCDMA Chen Haofei nói.

Tập đoàn Datang gần đây đã nhận được một khoản tín dụng 30 tỷ nhân dân tệ từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc kéo dài đến 10 năm.

Datang Mobile thiết kế chip và các thiết bị cầm tay công nghệ TD-SCDMA và họ cũng cung cấp thiết bị không dây hỗ trợ công nghệ này.

Hai tuần trước, Công ty Điện lực Yangtze Power Co Ltd nói họ đang cân nhắc mua cổ phần chi phối ở Datang Mobile Communications Equipment Co. Nhà vận hành của dự án thuỷ điện lớn nhất thế giới cho biết họ đã bắt đầu đàm phán với Tập đoàn Datang vài tháng trước.

"Kinh doanh của Datang chắc chắn sẽ có lợi với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ trong việc phát triển công nghệ 3G và điều đó phù hợp với mục tiêu mở rộng của Yangtze", Cui Yuqin, nhà phân tích của Công ty chứng khoán Everbright Securities nói.

Trung Quốc dự định cung cấp các dịch vụ 3G vào đúng thời điểm Thế vận hội Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng Tám sang năm. Các nhà cung cấp dịch vụ di động có thể chi đến 20 tỷ USD cho mạng 3G ở thị trường điện thoại di động lớn nhất thế giới này.

Các mạng TD-SCDMA sẽ được triển khai tại 10 thành phố vào năm 2008, gồm cả Bắc Kinh, Thượng Hải và Shenzhen.

Hà Lan

Theo Shanghai Daily