![]() |
Theo thông báo từ quốc hội Trung Quốc ngày 21/7, các nhà hoạch định chính sách muốn trở thành người dẫn đầu thế giới, trong đó, từ năm 2025, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) mang về hơn 400 tỷ nhân dân tệ (59 tỷ USD) mỗi năm. Các lĩnh vực thiết yếu bao gồm phần cứng, phần mềm AI, robot và xe thông minh, thực tế ảo và thực tế tăng cường.
Báo cáo viết: “Trí tuệ nhân tạo đã trở thành trọng tâm mới của cạnh tranh quốc tế. Chúng ta phải chủ động nắm bắt giai đoạn tiếp theo của phát triển AI để tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, mở ra khả năng phát triển ngành công nghiệp mới và tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia”.
Kế hoạch nhấn mạnh tham vọng trở thành cường quốc thế giới của Trung Quốc dựa vào các gã khổng lồ công nghệ, trung tâm nghiên cứu và quân đội, tất cả đều đang đầu tư mạnh mẽ vào AI. Trên toàn cầu, AI dự báo đóng góp 15,7 nghìn tỷ USD đến năm 2030.
Kevin Lau, chuyên gia kinh tế cao cấp của ngân hàng Standard Chartered, cho biết điều này có thể tác động lớn đến kinh tế. Việc Trung Quốc đang theo đuổi AI và đặt ra các mục tiêu cụ thể trong thập kỷ tới chắc chắn ảnh hưởng tích cực đến nâng cấp lĩnh vực sản xuất và chuyển biến kinh tế chung. Trước thông tin này, cổ phiếu của các công ty Trung Quốc liên quan đến AI đã tăng trong ngày 22/7.
Còn trong bài bình luận của Giáo sư Gao Qiqi của Đại học khoa học chính trị và Luật Đông Trung đăng trên nhật báo Nhân dân, AI có ảnh hưởng đáng kể đến xã hội và cộng đồng quốc tế.
Một báo cáo khác từ Accenture Plc and Frontier Economics tháng trước ước tính AI có thể làm tăng tốc độ tăng trưởng thường niên của Trung Quốc thêm 1,6%, lên 7,9% đến năm 2035, tương đương 7 nghì tỷ USD.
Chỉ thị của Hội đồng nhà nước cũng kêu gọi các doanh nghiệp, trường đại học và lực lượng vũ trang Trung Quốc hợp tác chặt chẽ hơn để phát triển công nghệ. Nhiều chuyên gia và nhà khoa học AI nên được đào tạo. Hội đồng cũng kêu gọi khuyến khích nghiên cứu liên ngành để kết nối AI với các lĩnh vực khác như khoa học nhận thức, tâm lý học, toán học và kinh tế học.