china.jpg
Một phụ nữ Trung Quốc đang dùng điện thoại công cộng của hãng China Telecom ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc

Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc cùng với Ủy ban Chính quyền và Giám sát tài sản nhà nước nói các công ty cùng nhau hợp tác, xây dựng trạm phát sóng di động (BTS) mới và mở rộng đường dây, cũng như chia sẻ các cơ sở vật chất viễn thông “nếu điều kiện cho phép”.

Những yêu cầu trên của Trung Quốc được đưa ra đúng lúc các hãng viễn thông Trung Quốc sắp sửa mở rộng và nâng cấp mạng lưới để giành vị trị thuận lợi trên thị trường công nghệ di động thế hệ thứ ba (3G).

Trước đó, hãng China Mobile nói họ sẽ chi 100 tỷ nhân dân tệ (14,62 tỷ USD) để mở rộng mạng lưới GSM. Công ty China Telecom cũng tuyên bố sẽ đầu tư 80 tỷ nhân dân tệ trong 3 năm tới để củng cố mạng lưới CDMA mà hãng đã mua lại của China Unicom.

Những kế hoạch này khiến chính phủ lo ngại các khoản đầu tư có thể dẫn đến sự nhân đôi lãng phí khi các hãng viễn thông cùng xây dựng công nghệ của riêng họ tại cùng một địa điểm.

Một báo cáo gần đây của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cho biết 2/3 các cáp viễn thông ở Trung Quốc hiện vẫn chưa được sử dụng đến. Điều này càng tăng thêm nỗi lo của chính phủ.

Jonathan Dharmapalan, một đối tác của trung tâm viễn thông toàn cầu Ernst & Young, nói chia sẻ mạng lưới có thể giúp giải quyết vấn đề vì họ mang lại cho các hãng viễn thông hiệu quả đầu tư tốt hơn và cho phép họ tập trung nguồn lực vào cải thiện các dịch vụ. “Chúng tôi chứng kiến nhiều hãng viễn thông tại các thị trường khác đã bắt đầu nhận ra việc cùng đầu tư mạng lưới không còn là lợi ích nữa”, ông nói. “Nhưng, cũng như các ngành kinh doanh khác, việc chia sẻ mạng lưới phụ thuộc vào cuộc đàm phán giữa các công ty”.

Chia sẻ mạng lưới được nói là sẽ giúp các hãng viễn thông tiết kiệm chi phí khi thiết lập mạng lưới di động và nâng cao hiệu quả tài sản của họ. Tuy vậy, điều này cũng có thể làm giảm lợi thế của các hãng viễn thông lớn trong sự hội tụ mạng lưới, và mang lại món lợi cho những công ty nhỏ hơn.

Wang Yuquan, một cố vấn cấp cao của hãng nghiên cứu Frost & Sullivan China, nói rằng mặc dù các công ty Trung Quốc được yêu cầu chia sẻ mạng lưới, song việc đàm phán giữa họ sẽ còn nhiều khó khăn.

“Chia sẻ mạng lưới cần nhiều thảo luận với các điều khoản chi tiết”, Wang nói, “Tôi nghĩ sẽ mất nhiều thời gian trước khi họ có thể đạt được bất cứ sự thỏa thuận nào”.

Trung Quốc là thị trường ĐTDĐ lớn nhất thế giới về số thuê bao, với hơn 590 triệu thuê bao. Đầu năm nay chính phủ đã có cuộc tái cơ cấu ngành viễn thông, 6 hãng viễn thông sẽ được sáp nhập lại thành 3 hãng. Giấy phép 3Gcũng được hứa hẹn sẽ cấp phát trong thời gian tới.

theo China Daily, BusinessWeek