Thế giới di động 2007:

Trung Quốc, Ấn Độ nhất về SMS, thuê bao

ICTnews - Người dùng ĐTDĐ Trung Quốc đã gửi đi 429 tỷ tin nhắn SMS trong năm 2006. Còn Ấn Độ là nước thu hút thuê bao di động mới nhiều nhất năm 2006.

Người Trung Quốc nhắn tin nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Internet

Theo cơ quan viễn thông và truyền thông Ofcom của Anh, ĐTDĐ là động cơ tăng trưởng mạnh nhất của ngành viễn thông, chiếm 53% tổng doanh thu viễn thông.

Tại Ấn Độ, số thuê bao di động mới tăng gấp đôi lên 150 triệu trong năm 2006 - mức tăng cao hơn cả tổng số 70 triệu thuê bao di động mà nước Anh có. Tuy nhiên, hiện chỉ 14% dân số Ấn Độ sử dụng ĐTDĐ, như vậy tiềm năng phát triển dịch vụ di động của Ấn còn lại rất lớn. Các chuyên gia cho rằng nhờ những yếu tố như giá máy đầu cuối giảm và cước cuộc gọi rẻ mà Ấn Độ đã thu hút được lượng thuê bao di động lớn như vậy.

Tại Trung Quốc, người dùng ĐTDĐ đã gửi đi 429 tỷ tin nhắn SMS trong năm 2006, tương đương 976 tin/người, cao nhất trên thế giới.

Trước đó, hãng nghiên cứu Informa (informa.com) cho biết tổng số thuê bao ĐTDĐ toàn cầu đã đạt 3,3 tỷ - bằng một nửa dân số thế giới, sau 26 năm mạng lưới điện thoại di động đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 50% dân số thế giới đã có ĐTDĐ, bởi có những quốc gia người dân sử dụng hơn 1 chiếc ĐTDĐ.

Những phát hiện trên chỉ là một phần của nghiên cứu do Báo cáo Truyền thông Quốc tế Ofcom thực hiện. Ngoài di động, báo cáo còn xem xét cả ngành viễn thông, truyền thanh và truyền hình trị giá 1.787 tỷ USD của toàn cầu trong năm 2006 để phân tích các xu hướng đang thịnh hành.

Họ phát hiện ra Anh là nước có tỷ lệ phủ sóng truyền hình kỹ thuật số và truyền thanh kỹ thuật số cao nhất trong số 12 quốc gia được khảo sát. 12 quốc gia đó là Anh, Pháp, Đức, Italia, Cộng hòa Ireland, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nhật Bản, Canada và Mỹ.

Báo cáo đã nghiên cứu Braxin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trong những lĩnh vực phát triển khác.

Số người sử dụng băng rộng tại Anh tăng cao, với 50% hộ gia đình kết nối băng rộng tính đến cuối năm 2006. Với tỷ lệ này, lần đầu tiên nước Anh vượt lên trước Mỹ về sử dụng băng rộng.

Trong ngành truyền hình, khán giả Mỹ và Nhật dành nhiều thời gian xem TV nhất, trung bình 4,5 giờ/ngày vào năm 2006. Ngoài ra, Mỹ cũng dẫn đầu xu hướng sử dụng TV công nghệ cao, với 10% các hộ gia đình có khả năng dùng loại TV HD (high definition TV) trong năm 2006.

Trong khi đó, Pháp lại là quốc gia có số người sử dụng dịch vụ truyền hình Internet hay IPTV cao nhất, với 1,5 triệu thuê bao.

Mạnh Nguyên

Theo Reuters