1.jpg

Hệ thống điều khiển giao thông thông minh (ITS) ngày nay không chỉ là thiết bị dùng để quản lý luồng giao thông truyền thống mà hơn thế nữa, nó được coi như một công cụ nâng cấp cho hệ thống an ninh của hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm bảo đảm an toàn cho xã hội.

ITS có khả năng chia sẻ thông tin không chỉ giữa các cơ quan quản lý giao thông với các cơ quan ban ngành có liên quan như cảnh sát và cứu hỏa mà còn cả với các cơ quan an ninh trong khu vực cũng như trên toàn quốc nhanh hơn giúp phòng tránh hay giảm thiểu tối đa những tai họa do thiên nhiên cũng như con người gây ra.

Chính vì thế, các trung tâm điều khiển giám sát mạng lưới giao thông đường thủy, đường bộ, hàng không… đã áp dụng triệt để nhằm tận dụng tối đa những ích lợi mà ITS mang lại.

Tại trung tâm điều khiển hải cảng, ITS phát huy khả năng và mang lại nhiều lợi ích cho người điều khiển. Trung tâm điều khiển cảng Leixões của Bồ Đào Nha, một trong những cảng hoạt động hiệu quả nhất Châu Âu, như một ví dụ điển hình.                              

Được đặt xuôi theo dòng sông thành phố của Porto, đây là cảng thương mại lớn nhất cả nước, chuyên chở 14 triệu tấn hàng mỗi năm với mức trung bình khoảng 40 nghìn tấn hàng/ ngày. Với khoản đầu tư 1,4 triệu Euro vào tháng 9 năm 2006, một phòng điều hành mới hợp nhất thiết bị màn hình an ninh và thiết bị điều khiển đường thủy, được khai trương trong trung tâm điều khiển cũ của cảng.

Trung tâm mới được trang bị tổng cộng 45 modun màn hình 50 inch, model mDR+50-DL công nghệ DLP của Barco . Các modun này được ghép thành một bức tường video 7x3modun trong trung tâm Điều Phối và một hệ thống hiển thị kích thước lớn gồm 8x3 modun tại trung tâm an ninh.

Việc ứng dụng công nghệ vào các trung tâm giám sát và điều khiển cầu cảng giúp cho quá trình quan sát và tiến hành công việc như lên kế hoạch, bảo đảm an toàn, môi trường xung quanh vùng biển, hoa tiêu và kéo tàu giờ đây được tập trung thực hiện ngay trong cảng Leixoes. Do đó, nếu trong trường hợp khẩn cấp thì việc phối kết hợp giữa các đơn vị và hướng dẫn xử lý tình huống sẽ nhanh và thuận tiện hơn.

Còn trong lĩnh vực hàng không, trung tâm điều khiển luồng bay dần trở thành thiết yếu cho quá trình điều khiển không lưu an toàn và hiệu quả trên một vùng địa lý rộng lớn. Các công ty trong lĩnh vực hàng không như: các công ty hàng không, các sân bay, các công ty cung cấp dịch vụ định vị - dẫn đường hàng không, luôn nỗ lực hợp tác, phối hợp hoạt động để đảm bảo cho luồng giao thông thuận tiện và giảm bớt những trì hoãn. Các hệ thống hiển thị giúp cho việc cộng tác giữa các chuyên gia thêm hiệu quả bởi nó cung cấp cho từng chuyên gia những hình ảnh hoạt động thường xuyên nhằm tăng nhận thức của họ. Màn hiển thị rộng hỗ trợ cho các nhà điều hành những thông tin được cập nhật hàng ngày từ những nguồn đa dạng vào một màn hình thân thiện, cho phép dễ dàng tìm ra những trở ngại tiềm tàng.

Hay tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trung tâm điều khiển đường sắt đã trang bị một hệ thống hiển thị kích thước lớn bao gồm 10 x 3 modun 67” để quản lý toàn bộ mạng đường ray tàu điện toàn thành phố. Nhờ đó việc điều phối và quản lý các chuyến tàu thêm an toàn và đạt hiệu quả cao.

Có thể thấy rõ những lợi ích mà hệ thống điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trong quá trình điều khiển, giám sát các mạng lưới giao thông đường thủy, đường bộ, hàng không…mang lại cho các trung tâm điều khiển.

Theo Zodiac.com.vn