Theo ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia ATTT của VNCERT, từ tháng 12/2014 đến nay, Hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia tại Trung tâm VNCERT đã phát hiện và xử lý khoảng 2 triệu sự kiện ATTT trong một tuần. Trong đó, số lượng được coi nguy hiểm lên đến 40.000- 50.000 sự kiện.
Trong thời gian nửa đầu năm 2015, Phòng giám sát và điều hành thuộc Trung tâm giám sát an toàn mạng quốc gia đã ghi nhận, cạnh báo và xử lý trên 9.000 sự cố liên quan đến các trang thông tin điện tử trong nước. Hệ thống giám sát của VNCERT đã hỗ trợ một số Sở TT&TT chống lại các cuộc tấn công DDOS đang tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các chuyên gia ATTT của VNCERT cũng đã phát hiện nhiều mạng máy tính ma (botnet) nguy hiểm, chuyên tấn công các cơ quan nhà nước. Theo số liệu thống kê mới nhất, số lượng cảnh báo chung trong tháng 10 đạt mức cao nhất với 23.348 sự kiện. Trong khi đó, số lượng sự kiện cảnh báo “đèn đỏ” (mức độ nguy hiểm) đạt mức cao nhất là 11.890.
![]() |
Đặc biệt, trong đợt tấn công mạng làm thay đổi giao diện của hàng trăm trang thông tin điện tử của Việt Nam vào dịp cuối tháng 5/2015, hệ thống giám sát an toàn mạng đã giúp VNCERT ghi nhận được các thủ đoạn tấn công của tin tặc và thời gian thực tế bắt đầu tấn công là từ ngày 21/5 đến 3/6. Điều này đã giúp VNCERT kịp thời cảnh báo các đơn vị liên quan.
Trong năm 2015, Trung tâm cũng đã phân tích và gửi cảnh báo tới toàn bộ mạng lưới ứng cứu sự cố trên toàn quốc hai hướng dẫn đối phó với nguy cơ phần mềm độc hại trên máy tính cá nhân và hành vi của mã độc phòng tránh mã độc loại mới giả mạo biểu tượng Thumnail trên Windows.
Hiện nay, Hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng quốc gia đặt tại Trung tâm VNCERT cho phép giám sát 28 điểm liên tục và 50 điểm không liên tục. Trung tâm VNCERT đã triển khai được 40 điểm giám sát trong đó có 10 điểm giám sát ATTT liên tục đặt tại các đơn vị bên ngoài cho nhiều cơ quan nhà nước quan trọng.
Dự kiến trong năm 2016, Trung tâm VNCERT sẽ triển khai thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP. Trong đó, nhấn mạnh các mục tiêu hoàn thiện môi trường pháp lý và cơ chế chính sách về giám sát ATTT như: xây dựng và hoàn thiện thông tư giám sát, định mức giám sát, hướng dẫn hoạt động giám sát; đánh giá an toàn thông tin; duy trì vận hành và nâng cấp hệ thống giám sát ATTT quốc gia tại trung tâm. Đồng thời, thực hiện giám sát ATTT đối với một số hệ thống, dịch vụ CNTT của Chính phủ điện tử, từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
Hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia tại Trung tâm VNCERT là hệ thống kỹ thuật được đầu tư bài bản và hiện đại bắt đầu thử nghiệm hoạt động từ năm 2013 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2014.
