Thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt được đối tượng trốn truy nã 8 năm vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm 2011, khi công tác tại Quân khu 1 (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), trung úy Trần Quang Thành (SN 1986, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) vay tiền đồng đội hàng trăm triệu đồng.

Không thể trả nợ, Thành bỏ trốn vào Bình Dương.

{keywords}
Trần Quang Thành tại cơ quan công an

Tháng 12/2011, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 1 ra quyết định truy nã đối với Thành về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Nghệ An phối hợp truy bắt.

Sau 8 năm tìm kiếm, công an xác định Thành đang làm công nhân cho một công ty liên doanh đóng tại thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Ngày 18/3, đang ở phòng trọ, Thành bị Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an thị xã Bến Cát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thành cho biết, sau khi trốn vào Bình Dương, đối tượng yêu một cô gái quê Hà Tĩnh. Để qua mắt người yêu, Thành dùng giấy tờ tùy thân của em trai rồi làm giả giấy đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn và tâm sự về quá khứ lầm lỗi của mình, Thành được vợ khuyên ra đầu thú nhưng Thành không nghe.

Trong quá trình lẩn trốn, vợ chồng Thành liên tục thay đổi công việc và chỗ ở khiến lực lượng chức năng tìm kiếm khó khăn.

Đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 1 xử lý.

2 chị em ruột trốn nã án ma túy bị bắt ngày giáp Tết

2 chị em ruột trốn nã án ma túy bị bắt ngày giáp Tết

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và là 2 chị em ruột.

Phạm Tâm - Quốc Huy