Lựa chọn cầu thủ của các Đội/VĐV

Cầu thủ mùa 2006 luôn được đánh giá cao đối với các game thủ FIFA Online 3. Lại thêm một vòng đấu nữa mà hai thủ thành P.Cech và G.Buffon độc chiếm khung gỗ của tất cả các đội. 100% cặp đấu sử dụng hai thủ môn nổi danh này.

Ở hàng thủ, các hậu vệ đã khẳng định thương hiệu như Ferdinand, Puyol, Lucio, S.Ramos, Abidal, Terry xuất hiện dày đặc trong sự lựa chọn của các VĐV/Đội. Bên cạnh đó, những cái tên được lựa chọn cũng là các hậu vệ có chỉ số tốt của mùa giải 2006 như: J. Zanetti, Van Buyten, K. Toure, Cris, C. Chivu, P. Evra, C. Zaccardo, W. Samuel, Alex, A. Cole, R. Marquez, N. Vidic, D. Bonera, P. Lahm, V. Kompay, M. Yepes.

Khu vực giữa sân không nhiều sự lựa chọn lắm so với hàng thủ. Nổi bật nhất là S. Gerrard, M. Essien, Kaka, Ronaldinho, A. Robben, X. Alonso, F. Totti, E. Cambiasso, J. Riquelme, A. Pirlo.

Sự lựa trên hàng công mùa giải 2006 vẫn là các siêu sao mà chúng ta đều quen mặt: S. Eto’o, C. Ronaldo, W. Rooney, F. Torres, D. Trezeguet, T. Henry, D. Drogba… Ngoài ra, không thể bỏ qua M. Klose, L. Toni, Del Piero, D. Berbatov, M. Vucinic, Van Persie, L. Messi, Ibrahimovic, Fred, L. Podolski.

Xem lựa chọn cầu thủ của các Đội/VĐV ở vòng đấu thứ 6:

http://goo.gl/ndBQ1d

Những cặp đấu đáng chú ý

Hoài Phúc vs Thái Bảo

Trận derby TP. Hồ Chí Minh giữa hai người đồng đội từng chung vai tại giải quốc tế Spearhead 2014 sẽ không hề dễ dàng đối với cả hai. Đương kim vô địch Thái Bảo đang thể hiện phong độ bất ổn và đứng tận vị trí thứ 7 trên BXH dù mới chỉ để thua 1 trận kể từ đầu mùa. Hoài Phúc cũng không khá hơn là mấy với số điểm tương tự và đứng ở vị trí thứ 8. Nhưng không vì vậy mà các đối thủ có thể xem thường hai VĐV này.

Bên phía Hoài Phúc, hàng thủ của anh tương đối cứng và đồng đều với: Ferdinand, Lucio, C. Puyol, S. Ramos, E. Abidal và P. Evra. Đó là chưa kể sự hỗ trợ của Essien, Cambiasso, Tiago, S. Gerrard… Tuy vậy, các tiền đạo chất lượng hơn lại rơi hết vào tay Thái Bảo với những tên tuổi lớn: T. Henry, S. Eto’o, Ronaldinho, Kaka, C. Ronaldo, F. Torres, W. Rooney, F. Totti… Điều này cũng dễ hiểu nếu bạn đã biết phong cách chơi của hai VĐV này.

Dẫu sao đội hình cũng chỉ quyết định một phần, phần còn lại mang tính quyết định và hấp dẫn nhất là cách 2 VĐV sắp xếp đội hình và triển khai trận đấu ra sao. Chúng ta cùng chờ xem ai sẽ thoát khỏi nhóm cuối bảng sau vòng đấu này.

Duy Nghĩa vs Nhật Khánh

Mùa giải này các trận derby Đà Nẵng rất đáng chú ý, đặc biệt là ở thể thức đấu đơn. 5 vòng đấu đã qua là sự thống trị truyệt đối của Đà Nẵng với lần lượt Nhật Khánh, Văn Nga và Duy Nghĩa đứng đầu bảng.

Mục tiêu của cả hai rõ ràng là buộc phải chiến thắng. Đối với Duy Nghĩa 3 điểm để củng cố ngôi đầu còn Nhật Khánh là điều kiện để trở lại với Top 4. Xét về lực lượng, sự lựa chọn của hai bên là đồng đều hơn so với sự chênh lệch của cặp đấu Hoài Phúc vs Thái Bảo.

Duy Nghĩa có hàng công bao gồm: T. Henry, S. Eto’o, F. Totti, M. Klose, W. Rooney, F. Torres, Del Piero. Hàng công này sẽ được hỗ trợ bởi S. Gerrard, F. Ribery, A. Diarra, J. Zanetti. Lực lượng tuyến giữa của Duy Nghĩa có vẻ hơi mỏng và chắc chắn anh phải dùng hậu vệ đá DM (tiền vệ phòng ngự) hoặc dùng các tiền đạo đá AM (tiền vệ tấn công) nếu cần.

Nhật Khánh có nhiều sự lựa chọn phong phú cho lối chơi khi pick được khá nhiều cầu thủ phong cách khác nhau: Drogba, Ronaldinho, Trezeguet, L. Toni, C. Ronaldo, Van Persie, R. Giggs, A. Robben, Kaka sẽ tạo nên nhiều miếng đánh đa dạng. Đặc biệt là một số cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt sẽ giúp anh chàng này có thể ‘làm họa sĩ’ nếu có khoảng trống.

Sự chắc chắn của Duy Nghĩa và lối chơi biến hóa đa dạng của Nhật Khánh sẽ mang lại một trận đấu rất hứa hẹn. Đón xem màn trình diễn của họ vào lúc 17h00 ngày thứ 7 - 10.01 tới.

Sài Gòn FFG vs Sài Gòn 4Eve Elite

Elite đang tiến rất sát Top 4 và họ không muốn kết thúc mùa giải với một suất phải đá playoff. SGFFG vẫn chơi rất ổn định kể từ khi chuyển sang thể thức chọn cầu khá cân bằng ở mùa giải này. Điểm mạnh về kỹ thuật cá nhân và phối hợp ăn ý của họ được phát huy tối đa trong tình thế sức mạnh cầu thủ không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Nhờ vậy ĐKVĐ Đông Nam Á vẫn đang là đội bất bại, ghi 25 bàn và thủng lưới mới 11 lần.

Elite với lối chơi cứng cáp và chững chạc nơi hàng thủ chắc chắn muốn nối dài thành tích hàng thủ vững chắc nhất giải sau vòng 6 này. Các tên tuổi sau ở hàng thủ sẽ giúp họ thêm vững tin để củng cố thành tích này: R. Ferdinand, C. Chivu, Alex, Van Buyten, V. Kompany, Zaccardo, A. Diarra… Đó đều là những cầu thủ cao to và tràn đầy sức mạnh, tranh chấp tốt.

Bên phía SGFFG, hàng công của họ sẽ phải khoan phá bức tường phòng thủ của Elite với lực lượng như sau: T. Henry, S. Eto’o, F. Totti, Kaka, W. Rooney, M. Klose, Ribery, Del Piero, D. Drogba, Fred. Đừng quên rằng SGFFG cũng chơi rất chắc tay ở hậu tuyến, họ mới thủng lưới có 11 bàn.

Nếu xét các chỉ số một cách máy móc thì SGFFG được đánh giá cao hơn một chút nhưng điều này lại càng giúp Elite dễ triển khai lối chơi phòng thủ-phản công sở trường của mình. Sẽ là một trận đấu hay và ảnh hưởng lớn đến nhóm đầu bảng.

Bảng Xếp Hạng hiện tại

Hẹn gặp lại các bạn trên VETV (http://vetv.vn/fo3) bắt đầu vào 15h00 ngày thứ 7&CN tuần này (10-11.01) cùng diễn biến trực tiếp sôi động của vòng 6 Super League Mùa Xuân 2015.

 

Bảo Việt