- Tại cơ quan công an, nghi phạm giết cô giáo nhét xác vào bao tải bỏ ngoài bãi rác phi tang khai nhận có liên quan tới chuyện tình ái.

Ngày 16/11, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, bước đầu nghi phạm Phạm Văn Thông (44 tuổi, ở xã Đồng Lương, Lang Chánh) khai nhận, giết cô giáo mầm non Lê Thị Tấm (42 tuổi, ở xã Tân Phúc) là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Theo đó, tối 15/11, lực lượng chức công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý nghi phạm Phạm Văn Thông về Công an tỉnh đề tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

{keywords}
Hiện trường vụ giết người

Theo lời khai ban đầu với cơ quan công an, Thông có quan hệ tình cảm với cô Tấm.

Tối 10/11, Thông dùng xe máy chở cô Tấm ra khu vực bãi rác ở xã Đồng Lương. Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này, Thông dùng khăn len cô Tấm đang quàng siết cổ nạn nhân đến chết rồi bỏ thi thể vào bao tải, phi tang ngay ở bãi rác.

Được biết, nghi phạm Phạm Văn Thông là đại biểu HĐND xã Đồng Lương nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng công an xã Đồng Lương.

Ông Sơn cho biết thêm, Phạm Văn Thông đã có vợ và 2 con đã lớn. Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, trong quá trình công tác, Thông luôn hoàn thành nhiệm vụ, sống hòa đồng, không có mâu thuẫn với ai.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Anh