Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã tổ chức các phiên họp trực tuyến triển khai đề án tái cấu trúc Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành.

Theo đề án này, quá trình phát triển ĐH UEH từ nay đến năm 2030, tái cấu trúc sẽ có 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2021 – 2025): Hình thành Đại học UEH đa ngành, đa lĩnh vực về Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý, Khoa học xã hội và công nghệ trên cơ sở tái cấu trúc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hiện nay thành 3 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế.

Giai đoạn 2 (2026 – 2030): Đại học UEH hình thành thêm Trường Quốc tế và nâng cấp Phân hiệu Vĩnh Long thành trường Đại học của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đẩy mạnh đào tạo quốc tế và phát triển mở rộng ở địa phương, được công nhận trong khu vực Châu Á với xếp hạng trong 500 trường đại học tốt nhất châu Á.

Tại hội nghị trực tuyến với sự tham gia của gần 800 giảng viên, viên chức, người lao động, có gần 96% giảng viên, viên chức, người lao động đề xuất lấy tên “UEH” quen thuộc với bao thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động, người học, các đối tác.

{keywords}
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (ảnh: UEH)

GS.TS Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhấn mạnh, với 45 năm hình thành nhà trường đã trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ theo hướng quốc tế hóa và điều hành nhà trường theo tín hiệu thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và đóng góp vào tri thức nhân loại. Thương hiệu UEH giờ đây là thương hiệu có tiếng trên thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường thế giới. Trong giai đoạn mới, nhà trường đã xây dựng đề án tái cấu trúc nhằm mục tiêu trở thành đại học đa ngành và bền vững, hướng đến gia tăng tầm ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội và xây dựng danh tiếng đẳng cấp khu vực và thế giới.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM được thành lập năm 1976. Đây là trường đại học khối ngành kinh tế, quản lý đầu tiên ra đời (trực thuộc Bộ ĐH và Trung học chuyên nghiệp) với nhiệm vụ đào tạo cán bộ nghiên cứu, quản lý, giảng dạy cho khối ngành kinh tế đáp ứng nhu cầu cấp bách của miền Nam sau giải phóng, thống nhất đất nước, đặt nền móng ban đầu trở thành một trong các trường đại học hàng đầu cả nước trong đào tạo và nghiên cứu về khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh, và luật.

Cùng thời gian đó, Trường ĐH Tài chính Kế toán TP.HCM cũng được thành lập tháng 10/1976, là Cơ sở II của Trường ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội tại TP.HCM (đến năm 1988 trực thuộc Bộ Tài Chính).

Đến 27/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 16/CP về việc thành lập ĐH Quốc gia TP.HCM, sau đó Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 9/7/1996 thành lập Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính Kế toán TP.HCM và Khoa Kinh tế của Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM.

Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg, thay đổi tổ chức của ĐH Quốc gia TP.HCM, tách Trường ĐH Kinh tế ra khỏi ĐH Quốc gia TP.HCM, trở thành Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trực thuộc Bộ GD-ĐT.

UEH lâu nay là tên viết tắt bằng tiếng Anh - University of Economics Ho Chi Minh City của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
 
Lê Huyền

Giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân bị nghi nâng điểm cho SV 'chạy' vào lớp chất lượng cao

Giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân bị nghi nâng điểm cho SV 'chạy' vào lớp chất lượng cao

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền 1 clip được cho là liên quan đến hoạt động thi và nâng đỡ điểm cho người quen của giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.