Một số trường học ở Anh đang cấm trẻ có bạn thân. Ban đầu, điều này nghe có vẻ thật vô lý, tuy nhiên các giáo viên cũng có lý do của họ. Hãy tưởng tượng xem những chuyện gì sẽ được loại bỏ khi những tình bạn cực thân thiết không được khuyến khích.
Trang Free Range Kids viết rằng việc cấm trẻ có bạn thân ở trường sẽ không làm chúng cảm thấy buồn bã khi bị bỏ rơi. Thay vào đó, các giáo viên sẽ khuyến khích trẻ chơi theo nhóm lớn để trẻ không cảm thấy đau buồn khi một số tình bạn tan vỡ.
Nhà tâm lý học giáo dục Gaynor Sbuttoni cho biết chính sách này đang được sử dụng ở các trường thuộc Kingston, Tây Nam London và Surrey. “Họ làm điều này vì muốn trẻ không đau đớn khi tình bạn tan vỡ” – ông Sbuttoni nói.
Một số người cho rằng điều này thật lố bịch, và việc ngăn cản những tình bạn thân thiết có vẻ như là điều không thể làm được, chưa kể đến việc đối phó với nỗi đau và mất mát là một phần tất yếu của cuộc sống mà trẻ cần học.
Ông Russell Hobby tới từ Hiệp hội Hiệu trưởng quốc gia trả lời The Sun rằng: “Tôi không nghĩ rằng chính sách này đang được thực hiện phổ biến, nhưng rõ ràng là nó đang xảy ra. Nghe có vẻ thật kì lạ!”.
Ở một số trường mầm non, họ cũng làm điều tương tự. Khi 2 hay 3 đứa trẻ có vẻ thân thiết hơn mức bình thường, ví dụ như chúng chỉ chơi với nhau… thì các giáo viên sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn những đứa trẻ này dành quá nhiều thời gian cho nhau.
Họ không cho chúng ngồi cạnh nhau trong suốt bữa ăn nhẹ và ăn trưa. Họ cũng không cho phép chúng cầm tay nhau khi đi thành hàng cùng cả lớp. Họ không ngăn chúng chơi với nhau, nhưng họ phá vỡ các bè nhóm ở thời điểm mà họ cho là quan trọng (cho dù là với một đứa trẻ học mầm non).
Theo một ông bố có con học ở một trường mẫu giáo áp dụng cách này, thì bạn không bao giờ ngăn trẻ có bạn thân được. Nhưng việc bắt đầu dạy trẻ từ khi còn nhỏ về việc việc bỏ rơi người khác có thể làm họ tổn thương dễ làm trẻ dừng lại và nhận ra rằng hành xử của mình ảnh hưởng tới người khác như thế nào.
“Quy định này sẽ không ngăn cản việc hình thành tình bạn, nhưng nó có thể dạy cho trẻ về mối quan hệ với người khác, rằng những người bạn “không thân” cũng rất quan trọng” – ông bố này chia sẻ.
![]() |
| Các giáo viên ngăn trẻ có 1, 2 người bạn thân và khuyến khích chúng chơi theo nhóm lớn. Ảnh iStock |
Trang Free Range Kids viết rằng việc cấm trẻ có bạn thân ở trường sẽ không làm chúng cảm thấy buồn bã khi bị bỏ rơi. Thay vào đó, các giáo viên sẽ khuyến khích trẻ chơi theo nhóm lớn để trẻ không cảm thấy đau buồn khi một số tình bạn tan vỡ.
Nhà tâm lý học giáo dục Gaynor Sbuttoni cho biết chính sách này đang được sử dụng ở các trường thuộc Kingston, Tây Nam London và Surrey. “Họ làm điều này vì muốn trẻ không đau đớn khi tình bạn tan vỡ” – ông Sbuttoni nói.
Một số người cho rằng điều này thật lố bịch, và việc ngăn cản những tình bạn thân thiết có vẻ như là điều không thể làm được, chưa kể đến việc đối phó với nỗi đau và mất mát là một phần tất yếu của cuộc sống mà trẻ cần học.
Ông Russell Hobby tới từ Hiệp hội Hiệu trưởng quốc gia trả lời The Sun rằng: “Tôi không nghĩ rằng chính sách này đang được thực hiện phổ biến, nhưng rõ ràng là nó đang xảy ra. Nghe có vẻ thật kì lạ!”.
Ở một số trường mầm non, họ cũng làm điều tương tự. Khi 2 hay 3 đứa trẻ có vẻ thân thiết hơn mức bình thường, ví dụ như chúng chỉ chơi với nhau… thì các giáo viên sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn những đứa trẻ này dành quá nhiều thời gian cho nhau.
Họ không cho chúng ngồi cạnh nhau trong suốt bữa ăn nhẹ và ăn trưa. Họ cũng không cho phép chúng cầm tay nhau khi đi thành hàng cùng cả lớp. Họ không ngăn chúng chơi với nhau, nhưng họ phá vỡ các bè nhóm ở thời điểm mà họ cho là quan trọng (cho dù là với một đứa trẻ học mầm non).
Theo một ông bố có con học ở một trường mẫu giáo áp dụng cách này, thì bạn không bao giờ ngăn trẻ có bạn thân được. Nhưng việc bắt đầu dạy trẻ từ khi còn nhỏ về việc việc bỏ rơi người khác có thể làm họ tổn thương dễ làm trẻ dừng lại và nhận ra rằng hành xử của mình ảnh hưởng tới người khác như thế nào.
“Quy định này sẽ không ngăn cản việc hình thành tình bạn, nhưng nó có thể dạy cho trẻ về mối quan hệ với người khác, rằng những người bạn “không thân” cũng rất quan trọng” – ông bố này chia sẻ.
- Nguyễn Thảo (Theo Babble, Science20)
