Một ngôi trường trang bị đạt chuẩn vừa được xây lại trên nền ngôi trường cũ. Học sinh xã Thiện Kế (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) thoát cảnh ngày ngày cuốc bộ 5 km trên con đường trơn ướt để đến trường.
![]() |
| Điểm trường Thiện Phong ngày khai trương |
Trường Tiểu học Thiện Kế mới ra đời dựa vào sự hỗ trợ của Tổ chức Good Neighbors
International tại Việt Nam - tổ chức Phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực phát
triển cộng đồng và Bảo trợ trẻ cùng Công ty Hyundai OilBank của Hàn Quốc.
Trong đó, nguồn vốn xây dựng được lấy từ chính Quỹ chia sẻ lợi ích 1% Nanum của
Hyundai OilBank, là một quỹ được thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện đóng góp
1% mức lương của toàn bộ các nhân viên trong công ty này.
![]() |
| Lễ cắt băng khánh thành Trưởng Tiểu học Thiện Kế |
Trường Tiểu học Thiện Kế có quy mô lớn hơn với 1 thư viện, 1 phòng bộ môn, 1
phòng hiệu bộ, 1 phòng nha học đường và 5 phòng học đạt kèm theo toàn bộ trang
thiết bị đạt chuẩn. Tổng kinh phí xây dựng là 136 nghìn USD. Đây cũng là ngôi
trường thứ 2 mà Hyundai Oilbank tài trợ sau trường Mầm Non xã Sơn Nam (huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang).
Thiện Kế là một xã nghèo miền núi thuộc huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang.
70% dân số ở đây là người Cao Lan, thu nhập chính của người dân từ nông nghiệp
và không ổn định ở sở hạ tầng dành cho phát triển kinh tế - xã hội cực kỳ thiếu
thốn, đặc biệt dành cho giáo dục.
![]() |
| Niềm vui của các học sinh Trường Tiểu học Thiện Kế và nhà tài trợ |
Do điều kiện địa hình đường xá đi lại khó khăn, cùng với việc thiếu cơ sở vật
chất, điểm trường chính của Tiểu học Thiện Kế chỉ đáp ứng được nhu cầu cho 50%
số học sinh trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn. Số còn lại phải học ở các nhà
văn hóa thôn bản, nơi mà điều kiện học tập khó khăn hơn rất nhiều: Bàn ghế cũ
hỏng, mái nhà dột khi trời mưa, nóng bức vào mùa hè.
Điểm trường Thiện Phong trước đây bao gồm 4 phòng học cũ và trật hẹp vốn là nhà
kho của hợp tác xã. Nơi này là lớp học dành cho học sinh đến từ 2 thôn của xã
Thiện Kế. Đến năm 2012, điểm trường này buộc phải đóng cửa vì điều không còn an
toàn cho trẻ. Từ đó, các em nhỏ độ tuổi từ lớp 1 trong các thôn bản phải đi bộ
xa ít nhất 5km để đến điểm trường chính ngoài trung tâm xã trên những con đường
lầy lội có thể trơn ngã bất cứ lúc nào vào mùa mưa.
![]() |
| Điểm trường Thiện Phong trước khi được xây dựng |
![]() |
| Lớp học dột nát, tối và bụi bặm ở trường cũ. |
Trong lễ khánh thành Tiểu học Thiện Kế ngày 21/6/2014, ông Pae Jung Kun, Chủ
tịch Quỹ Nanum chia sẻ: “Sau chiến tranh, Hàn Quốc đã từng trải qua muôn vàn khó
khăn. Chính vì thế chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà quý vị đã phải trải
qua. Sở dĩ người dân Hàn Quốc có thể vượt qua những khó khăn vất vả đó chính là
nhờ niềm hy vọng mà giáo dục mang lại.Giữa chúng ta đều có một điểm chung, chính
là tình yêu và quyết tâm mang đến một nền giáo dục tốt đẹp cho con em của chúng
ta.Trẻ em chính là tương lai, là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng tôi hy vọng
ngôi trường mới khang trang sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ của các em học
sinh và hiện thực hóa niềm hy vọng của chúng ta.Nhưng hơn hết, đây sẽ là nơi để
các em tự do vui chơi và học tập, nơi nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao của các
em.”
Thanh Loan




