HTML clipboard
- Trang bị kéo để gây án, một băng nhóm đã thực hiện hàng chục vụ cướp, trong đó có vụ nạn nhân phải bỏ mạng, đa số còn lại mang thương tật suốt đời.

Cướp bóc dã man

Theo tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa xóa sổ một băng cướp cực kỳ nguy hiểm.

Liên quan đến vụ án, hiện Công an TP.HCM đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nghiêm Dương Hào (tự Tèo, SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Hồ Tường Duy (SN 1992, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM), Trần Bửu Hiếu (SN 1994, ngụ tỉnh An Giang), Đặng Hoàng Vũ (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Đỗ Hoàng Sang (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Các đối tượng trong băng nhóm gây hàng chục vụ cướp – giết bị bắt giữ, trong đó Nghiêm Dương Hào (ảnh lớn, chính giữa) là kẻ cầm đầu cũng là đối tượng đang trốn nã của công an Q.Bình Tân, TP.HCM.
 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h50’ đêm 5/6/2011, ông Nguyễn Đức Anh Khoa (SN 1975, ngụ Q.8, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy BKS 59L1 - 15.119 lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ Q.1 về Q.Bình Tân.

Khi đi đến đoạn đường vắng vẻ thuộc KP.3, P.An Lạc, Q.Bình Tân thì ông Khoa bị 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy ép xe sát vào lề đường.

Lúc này nhóm đối tượng sử dụng kéo gí vào cổ buộc ông Khoa giao xe. Khi ông Khoa phản ứng liền bị chúng đâm 3 nhát kéo vào người, gục tại chỗ. Sau khi gây án nhóm đối tượng cướp chiếc xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát.

Vài phút sau, người đi đường đã phát hiện ông Khoa nằm chết bên vệ đường nên trình báo cơ quan công an. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án nên công an Q.Bình Tân bàn giao vụ án cho đội truy xét trọng án (đội 9) phòng PC45, công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình thụ lý hồ sơ, điều tra viên đội 9 xác định trước đó cũng có một vụ án xảy ra tương tự. Đó là khoảng 23h30’ đêm 22/5/2011, ông Nguyễn Bảo Ân (ngụ Q.8, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy BKS 51L6-0024 lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Khi đến khu vực cầu Rạch Cây, P.10, Q.6 thì ông Ân bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy ép sát.

Trong lúc ông Ân chưa kịp hiểu chuyện gì thì đối tượng ngồi phía sau nhảy xuống xe, kề 1 chiếc kéo ngay cổ buộc nạn nhân này giao hết tài sản. Sau khi cướp được 1 ví da (bên trong chứa 600 ngàn đồng, 1 số giấy tờ cá nhân), 1 đôi bông tai vàng và 2 ĐTDĐ của ông Ân thì 2 đối tượng này dùng kéo đâm 1 nhát làm ông Ân gục giữa đường. Khi ông Ân đang nằm đau đớn thì 2 đồng bọn của 2 tên cướp trờ đến giả vờ hỏi thăm nhưng sau đó rồ ga chạy mất hút.

Cơ quan công an cũng nhận định, băng nhóm này có thể lựa chọn tuyến đường đại lộ Võ Văn Kiệt, với nhiều đoạn vắng vẻ là cung đường gây án chính nên lượng lớn trinh sát của các cơ quan trên được điều động hàng đêm phải tuần tra, đeo bám theo các đối tương nghi vấn.

Sập lưới


Theo đó thời điểm đêm 11/8, trong khi tuần tra tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt, lực lượng trinh sát đã phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi, trong đó đối tượng ngồi sau có nhân dạng rất giống với Nghiêm Dương Hào đang bị công an Q.Bình Tân phát lệnh truy nã vào đầu năm 2010 về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Khi tổ trinh sát ép sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ 2 đối tượng rồ ga chạy… bán sống bán chết. Ngay lập tức các trinh sát tổ chức truy đuổi và nhanh chóng tóm gọn.

Tại công an P.An Lạc, Q.Bình Tân, đối tượng bị bắt giữ lộ nguyên hình chính là đối tượng truy nã Nghiêm Dương Hào; người còn lại là Hồ Tường Duy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh của các trinh sát, cuối cùng 2 đối tượng trên thừa nhận là thành viên của một băng cướp nguyên hiểm, trong đó có 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng như nói trên.

Từ lời khai của Hào và Duy, ngay lập tức các trinh sát tổ chức truy xét và bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng khác là Trần Bửu Hiếu, Đặng Hoàng Vũ và Đỗ Hoàng Sang khi chúng đang ẩn náu trong một khu nhà trọ tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Ngoài ra, chúng khai nhận, có 1 thành viên khác thuộc băng nhóm là Lê Văn Hữu (SN 1992, ngụ TP.Cần Thơ; tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhưng đối tượng này đã lẩn trốn.

Bước đầu chúng khai nhận, Hiếu, Duy làm công nhân, còn Sang làm cửa sắt… nhưng vì chê đồng lương ít ỏi, muốn chứng tỏ bản lĩnh ăn chơi nên nghỉ việc. Chúng chơi thân với Hào – đối tượng đang trốn lệnh truy nã – nên nhanh chóng bàn bạc với nhau kiếm sống bằng nghề cướp bóc từ tháng 3/2011 đến nay.

Đặc biệt là khi đi gây án, chúng thủ sẵn kéo để uy hiếp nạn nhân và sẵn sàng ra tay sát hại để cướp tài sản. Chúng khai nhận thực hiện hàng chục vụ cướp với thủ đoạn như nói trên chủ yếu ở tuyến đường đại lộ Võ Văn Kiệt, một số ít ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh và quốc lộ 1A, Q.Thủ Đức.

Ngoài ra chúng còn khai nhận, thực hiện hàng chục vụ trộm xe gắn máy của người dân sinh sống ven khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt.

Những tài sản cướp được, băng cướp này chia theo công sức của từng thành viên góp sức vào vụ cướp. Còn xe gắn máy, chúng bán lại Đỗ Hoàng Sang. Sau đó chúng kéo nhau đi nhậu nhẹt, cày game online… thâu đêm suốt sáng. Đến khi cạn túi chúng lại tiếp tục gây án.

Hiện cơ quan công an kêu gọi đối tượng Lê Văn Hữu sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời cơ quan công an cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm trên sớm đến đội 9, phòng PC45 công an TP.HCM trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Đàm Đệ