Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Phượng (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân); Trần Văn Thắng (SN 1986, trú xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân) cùng 14 đối tượng khác trong đường dây bắt trộm chó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng truy nã 1 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa phương.

{keywords}
Các đối tượng trong đường dây trộm chó

Trước đó, rạng sáng 15/9, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân khám xét 3 điểm tập kết chó bắt trộm và bắt giữ 4 đối tượng chuyên thu mua chó trộm bao gồm: Lê Thị Phượng (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân); Lê Thị Huệ (SN 1984, trú xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân); Bùi Ngọc Dương (SN 1984, trú xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, trú xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn).

{keywords}
Trong khoảng 1 năm các đối tượng tiêu thụ hơn 100 tấn chó

Ngoài ra, công an cũng đã triệu tập hàng chục đối tượng khác có liên quan đến ổ nhóm trộm chó và tiêu thụ chó đến làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ 51 con chó với trọng lượng gần 650kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 ĐTDĐ, 8 chai ớt bột, 20 xe máy, dao, kiếm... và 50 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng khai nhận, trong khoảng một năm qua bọn chúng đã bắt và tiêu thụ hơn 100 tấn chó.

Lê Anh

Chiếc hầm bí mật trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa

Chiếc hầm bí mật trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa

Nhóm đối tượng chuyên bắt trộm chó với số lượng lớn đã bị công an Thanh Hóa triệt phá, chúng hoạt động tinh vi, táo tợn, manh động và còn làm cả hầm bí mật để nhốt chó.