
Cơ quan điều tra kết luận, vào chiều ngày 13/04/2010, Quang cùng Nguyễn
Minh Đức, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đình Mạnh, Phạm Văn Lộc, Hoàng Huy Hải tổ chức
ăn cơm tại nhà vợ cũ Quang, tại xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.
![]() |
| Bị cáo trước tòa |
Đến khoảng 19h30', sau khi ăn cơm xong, cả nhóm đi hát karaoke. Khoảng 21
giờ cùng ngày, Quang nhận được điện thoại của một người bạn gái. Sau đó cả nhóm
xuống thanh toán tiền và đi đến trước cổng quán bar APOLLO, trên đường Ngô Thì
Nhậm, Tp. Thanh Hoá.
Tại đây, Quang được thông báo anh Nguyễn Văn Hà (trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) đang ngồi uống nước bên trong. Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Quang bàn nhau trả thù Hà.
Quang cùng đồng bọn xách dao kiếm tiến vào trong quán tìm anh Hà. Vừa thấy
anh Hà cả nhóm liền vung dao chém tới tấp.Tại đây, Quang được thông báo anh Nguyễn Văn Hà (trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) đang ngồi uống nước bên trong. Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Quang bàn nhau trả thù Hà.
Bị chém, anh Hà cố dùng ghế ném lại và bỏ chạy vào bên trong quán. Không
dừng lại ở đó, nhóm côn đồ tiếp tục truy sát chém anh Hà nhiều nhát, nạn nhân
gục ngay tại chỗ. Quán bar náo loạn trong đêm.
Được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên Hà đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Sau khi gây án cả nhóm chạy về phía cầu Hoàng Long ném hung khí xuống sông, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 09/05/2010 và ngày 11/08/2010 Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Minh Đức bị bắt. Ngày 06/06/2011, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Tuấn 19 năm tù, bị cáo Đức 18 năm tù cùng tội danh giết người.
Được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên Hà đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Sau khi gây án cả nhóm chạy về phía cầu Hoàng Long ném hung khí xuống sông, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 09/05/2010 và ngày 11/08/2010 Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Minh Đức bị bắt. Ngày 06/06/2011, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Tuấn 19 năm tù, bị cáo Đức 18 năm tù cùng tội danh giết người.
Ngày 24/2, Quang cũng bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại
nhà một người quen tại thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương,.
Khám xét người Quang, Công an thu giữ 3 biển số xe giả, một khẩu súng K54 cùng 9
viên đạn do Quang mang theo phòng thân.
Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Quang 19 năm 6 tháng tù giam. Trước đó, tên này từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Quang 19 năm 6 tháng tù giam. Trước đó, tên này từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Thanh Lê
