
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Sầm Nưa (1953-2013) được sự ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, sáng 4/6, tại Hà Nội, Đại sứ Lào Somphone Sichaleune đã trao huân chương Ít-xa-la truy tặng ông Tuấn Sơn, nguyên lãnh đạo quân Tây Tiến.
Ông Tuấn Sơn tên thật là Nguyễn Văn Vân sinh năm 1924 trong gia đình trí thức ở Hà Nội. Ngay từ khi học ở trường Thăng Long, ông đã được giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động trong mặt trận Việt Minh, trong lực tự vệ chiến đấu Thành Hoàng Diệu.
![]() |
|
Đại tá Phim Mạ Chăn - Vông Păn Nha - Tùy viên quân sự Lào tại Việt Nam, hai em ông Tuấn Sơn và ông Sổm phon Sy chalơn, Đại sứ Lào tại Việt Nam. |
Cách mạng Tháng 8 bùng nổ, ông tham gia chiếm trại Bảo An Binh, trở thành chỉ huy liên đội quân giải phóng trấn giữ căn cứ này.
Ngày 2/9/1949, ông được phân công là đội trưởng bảo vệ danh dự của Quân giải phóng tham gia bảo vệ kỳ đài khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Ngay sau đó Tuấn Sơn được phân công cùng các ông Anh Đệ, Lâm Ngọc dẫn một đơn vị dưới sự chỉ huy của đồng chí Hoàng Sâm và Lê Hiến Mai lên Mặt trận Tây Tiến, tháng 10/1945 vượt bến phà Pa Háng sang Sầm Nưa phối hợp với lực lượng yêu nước Lào đánh trận Mường Láp (cách Sầm Nưa 60 km) thắng lợi vang dội nức lòng quân dân hai nước Việt Lào.
Năm 1946, Tuấn Sơn được kết nạp vào Đảng, chinh chiến trên miền Tây Tổ quốc. Chinh chiến nhiều thành tích được điều động về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 48 – đơn vị chủ lực của chiến khu 2. Ngày 01/5/1950 trên đường hành quân trên đường số 6 xuyên qua vùng địch chiếm, ông đã hy sinh.
Tuấn Sơn là biểu tượng của chiến sĩ Tây Tiến vì nhân dân quên mình, là một trong những người đầu tiên góp phần xây dựng tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt Lào.
Buổi trao huân chương cho gia đình đồng chí Tuấn Sơn tổ chức trang trọng có sự chứng kiến của Ban Liên lạc Cựu chiến binh trung đoàn 52 - Tây Tiến.
Ông Xuân Sâm, một đồng đội cũ năm nay gần 90 tuổi nói “thật cảm động nhớ lại những năm tháng trẻ tuổi chiến đấu trong đơn vị anh Tuấn Sơn bên đất bạn Lào, vậy mà đã 68 năm trôi qua. Đảng và nhân dân Lào vẫn nhớ đến đồng chí thủ trưởng tài hoa, dũng cảm của chúng tôi. Huân chương này là kết tinh của tình hữu nghị bền vững Việt - Lào”
Như Châu
