Ngày 23/10, Chủ tịch UBND xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông) Cao Minh Luyễn cho biết, lực lượng công an đang điều tra, truy tìm thủ phạm trộm 100 cây sâm Ngọc Linh của 6 hộ dân trong xã.

Khu vực vườn Sâm Ngọc Linh của 6 hộ dân trong xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông bị kẻ gian đột nhập. Ảnh: L.H

Cụ thể, có hai hộ bị mất nhiều nhất là hộ A Lối (50 cây) và hộ A Tiếng (40 cây). Riêng các hộ còn lại mất từ 1 đến 7 cây. Những cây sâm bị trộm này tuổi đời từ 3 - 5 năm.

Thông tin ban đầu, ngày 19/10, 6 hộ dân ở làng Đăk Van Linh (xã Văn Xuôi) phát hiện trong khu vực trồng sâm tại Tiểu khu 237 bị kẻ gian đột nhập, nhổ trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh. 

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo chính quyền địa phương, Công an huyện.

Lâm Huy