Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Cửa Lò vừa ra thông báo truy tìm người đàn ông đi xe máy liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào sáng 13/5, trên đường Phạm Nguyễn Du, đoạn qua phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. 

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Lân (phường Nghi Hòa) điều khiển xe máy BKS 37S-131.48, chở hai con gồm Nguyễn Thị Huyền M. (lớp 4) và Nguyễn Đình Bộ L. (lớp 1) trên đường đi học.

Khi đi đến đường Phạm Nguyễn Du thì xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến chị Lân bị xây xước, cháu M. bị dập nát cẳng chân phải và dập nát bàn chân trái; cháu L. bị dập nát từ 1/3 xương đùi đến bàn chân phải.

Người đàn ông đi xe máy liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 bé phải cưa chân (Ảnh CTV)

Quá trình điều trị, M. phải cưa chân trái từ gối xuống và L. bị đa chấn thương, phải cưa chân trái.

Trích xuất camera, cảnh sát xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, tại hiện trường ngoài nạn nhân cùng xe máy và một xe đầu kéo biển kiểm soát 37S-3862 kéo theo rơ móc 37R-016.98, còn có một người đàn ông đi xe máy nhãn hiệu Honda Lead, màu đỏ nâu, chưa rõ BKS, mặc áo ngắn tay màu xanh da trời… Sau vụ tai nạn, người đàn ông chạy xe khỏi hiện trường. 

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)

Cơ quan CSĐT cho biết, để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông, công an đã phát đi thông báo truy tìm người đàn ông đi xe máy.

 Những cá nhân, đơn vị nào có thông tin liên quan đến người và phương tiện đi xe máy nói trên thì liên hệ thông tin tới Công an thị xã Cửa Lò. 

Gia đình chị Lân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng chị Lân mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Nay hai đứa con lại gặp tai nạn phải cưa chân. 

Thiện Lương