Ngày 3/5, Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết, khoảng 7h20 ngày 2/5, anh L.T.H (ngụ tỉnh Bạc Liêu) chạy xe máy biển số 94R1-4612 chở vợ và con nhỏ lưu thông trên Quốc lộ 80, hướng từ TP Sa Đéc đến TP Vĩnh Long.

Khi đến dốc cầu Nha Mân (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) xe của anh H. bị nam thanh niên chạy xe Winner X màu đỏ, đen, xanh (không rõ biển số) tông phải.

Thanh niên đi xe máy hiệu Winner X liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: C.A
Cơ quan điều tra kêu gọi nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn ra trình diện. Ảnh: C.A

Sau cú va chạm, xe anh H. ngã xuống đường, tiếp tục va chạm với xe đầu kéo do tài xế T.Đ.M. (ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Hậu quả là vợ anh bị gãy xương đòn, xương sườn bên trái đâm gây đứt động mạch chủ, cuống tim dẫn đến tử vong.

Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe máy Winner X bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Châu Thành kêu gọi nam thanh niên điều khiển xe Winner X gây tai nạn dẫn đến chết người đến trình diện để được xem xét, giải quyết.