Băng nhóm gang hồ vùng ven
Xác nhận với báo chí vào ngày 3/10, Thượng tá Trần Nhựt Hiếu – phó trưởng công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ, chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố băng nhóm giang hồ do Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn “chó”, SN 1977, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, tạm trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và 6 đồng bọn.
Đây là băng nhóm giang hồ đã chém trọng thương “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên – thành viên thuộc đội phòng chống tội phạm P.An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương – vào cuối tháng 6/2011, từng gây xôn xao dư luận.
![]() |
Đối tượng Vũ Đức Tuấn, tức Tuấn “chó” |
6 đồng phạm cùng bị đề nghị truy tố cùng với Tuấn “chó” về hành vi “cố ý gây thương tích” gồm: Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Võ Đông Phong (tự Tèo, SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lê Văn Phong (SN 1981, ngụ TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Năm (SN 1983), Đinh Công Thìn (tự “Ròm”, SN 1988) và Nguyễn Văn Lý (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Bình Phước).
Theo kết luận điều tra của công an TX.Dĩ An, vì bị hiệp sĩ Nguyễn Tăng Tiên và các đồng đội cản trở công việc làm ăn phi pháp nên chúng tổ chức chém dằn mặt để cảnh cáo. Cũng kết luận điều tra cho biết, anh Nguyễn Tăng Tiên bị thương tật tạm thời là 12%.
Hiện công an TX.Dĩ an, công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Bộ công an phía Nam tiếp tục mở rộng điều tra.
Lộ diện băng “đá xế” xuyên quốc gia
Trong 7 bị can bị đề nghị truy tố nói trên, đối tượng Nguyễn Văn Năm là kẻ được xác định cầm đầu băng nhóm “đá xế” chuyên hoạt động ở địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước… và có đầu mối tiêu thụ tại Campuchia.
Kết luận điều tra cho hay, theo sự chỉ đạo của Năm, ngày 24/6/2011, đối tượng Lê Thị Liên (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe gắn máy BKS: 60B8-036.04 vừa trộm được tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mang đến huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước tiêu thụ.
Tuy nhiên khu đến khu vực cầu vượt Sóng Thần (thuộc TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì nữ quái này đã bị “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên cùng các đồng đội và quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ chuyển giao công an P.An Bình, TX.Dĩ An xử lý.
Bị “hiệp sĩ” Tăng Tiên cản trở công việc… làm ăn, nên trưa 25/6 Năm lộ diện bàn bạc cùng với Tuần “chó” điều động 1 số đàn em như: Thìn, Lý, Văn Phong và Đông Phong mang theo dao làm hung khí kéo xuống TX.Dĩ An để chém trả thù anh Tiên.
Để thực hiện kế hoạch, Năm thuê ô tô chở số đàn em trên cùng Lưu Thị Ngọc Hường (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Phước) từ Bình Phước xuống thuê phòng ở khách sạn ở P.An Bình, TX. Dĩ An để nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Ngoài ra, chúng còn rủ thêm đối tượng Phạm Văn Hoành tham gia. 16h chiều 25/8 cả nhóm tụ tập tại nhà trọ của vợ chồng Bùi Thành Đô (SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Bình) – Lê Ngọc Bích (SN 1991, ngụ tỉnh Đắc Lắc, cùng tạm trú P.An Bình, TX.Dĩ An) để tiếp tục bàn bạc và thống nhất đến sáng 27/6 sẽ ra tay.
|
Vụ án “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị trả thù dã man đã làm dư luận quan tâm, phản ứng |
Đúng 4h sáng 27/6, Năm đi bộ từ khách sạn đến nhà trọ của Tuấn “chó” tại đường 12, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức. Lúc này, Tuấn “chó” đi xe gắn máy đón Hoành đến nhà trọ của mình.
Tuấn “chó” đi xe Nouvo rồi giao xe gắn máy hiệu Sirius cho Năm chở Hoành, cùng 2 con dao để cả 3 đối tượng này đến tiệm bành mì Lục Gia (ở KP.Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An) săn tìm anh Tiên.
Cách lò bánh mỳ khoảng 10m, Tuấn “chó” chỉ mặt anh Tiên cho 2 đồng bọn rồi phóng xe đi. Khi đến nơi Năm dừng xe đứng ngoài cảnh giới, còn Hoành cầm hung khí lao vào, bất ngờ chém tới tấp anh Tiên.
Bị đánh “phủ đầu” anh Tiên cầm vật dụng gần đó vừa chống đỡ vừa truy hô nhưng vẫn bị truy sát đầy thương tích. Sau khi gây án, Hoành ra xe Năm đang chờ sẵn tẩu thoát.
Mặc dù Năm và đồng bọn tháo chạy về Bình Phước, ở lại Tuấn “chó” và Hoành cũng im hơi lặng tiếng.
Tuy nhiên, khi vụ án xảy ra, dư luận lên tiếng thì công an TX.Dĩ An và Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc lần lượt bắt giữ các đối tượng gây án.
Trong một diễn biến khác có liên quan, hiện công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự (C45B) Bộ Công an phía Nam đang tiếp tục mở rộng về băng nhóm “đá xế” xuyên quốc gia, mà trong đó đối tượng Nguyễn Văn Năm là một mắt xích quan trọng
Đ.Đệ