
Ông Hải bị cáo buộc có nhiều vi phạm trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh ở đường Lê Thị Riêng, KP.5, P.Thới An, Q.12 vào giữa tháng 10/2014 làm 3 người tử vong, 5 người bị thương và 86 căn nhà bị hư hại.
![]() |
|
Hiện trường vụ nổ vào giữa tháng 10/2014 |
Ông Hải bị cho là có nhiều vi phạm: không đảm bảo điều kiện an toàn lao động trong bảo quản, sử dụng hóa chất nguy hiểm; không huấn luyện an toàn lao động; không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân người lao động; không cử người giám sát... để dẫn đến vụ nổ hóa chất gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, công ty Đặng Huỳnh có địa chỉ chính ở số 305/20/10/8 đường TA19, Kp.5, P.Thới An, Q.12 do ông Hải làm giám đốc, có chức năng sản xuất, mua bán giống cây trồng và sản xuất phân bón. Ông Hải mở chi nhánh công ty gần đó, ở số 66/2 đường Lê Thị Riêng, thuê cháu của ông, là Nguyễn Văn Thanh làm trưởng chi nhánh.
Quá trình điều tra ông Hải khai, trước khi xảy ra vụ nổ ông có mua nhiều hóa chất về trữ tại chi nhánh để công nhân pha trộn hóa chất. Số hóa chất này được xác định, phần lớn ông Hải mua trôi nổi trên thị trường, chủ yếu ở chợ Kim Biên, Q.5. Tại thời điểm vụ nổ, chi nhánh còn trữ hơn 500kg hóa chất các loại.
Chiều 17/4/2014, tại chi nhánh công ty, 3 nữ công nhân pha trộn hóa chất để sản xuất phân bón lá. Kết quả giám định và khám nghiệm hiện trường cho hay, nhóm công nhân này được cho là sử dụng bếp gas mini để đóng gói các phân bón lá.
Bếp gas mini nổ, tạo ra áp suất lớn, tia lửa bén vào các bao, thùng chứa hóa chất nguy hiểm đặt gần đó gây nổ kinh hoàng. 3 công nhân tử vong tại chỗ, 5 hàng xóm bị thương tích, 86 căn nhà xung quanh cùng nhiều tài sản bị hư hại.
Cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Thanh được ông Hải thuê đứng tên đại diện pháp luật tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh. Công an cho rằng, ông Thanh chỉ là người làm thuê, không biết về việc mua hóa chất trôi nổi mang về chi nhánh công ty để pha trộn, sản xuất phân bón nên không xử lý hình sự ông này.
Những hoạt động và trách nhiệm liên quan đến vụ nổ, công an xác định là do ông Hải. Quá trình điều tra, ông Hải đã nộp 120 triệu đồng vào kho bạc nhà nước để khắc phục một phần hậu quả. Công an kê biên số tài sản của ông gồm 1 ô tô và 3 nhà đất để đảm bảo việc thi hành án sau này.
Kết luận cũng có đề cập, chính quyền địa phương như: cán bộ công an phường, UBND phường không phải là cơ quan, cá nhân có chức năng quản lý trực tiếp việc mua bán hóa chất, sản xuất phân bón, nên công an không xử lý hình sự. Tuy nhiên có nhiều cán bộ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Cụ thể, công an Q.12 phê bình, hạ bậc thi đua đối với trưởng công an P.Thới An, cảnh sát khu vực…
Anh Sinh
