- Viện KSND Tối cao cho rằng Tý “điên” có vai trò tổ chức và thực hành hành vi cố ý gây thương và cưỡng đoạt tài sản có tổ chức nên phải xử lý ở mức cao của các khung hình phạt đối với các tội danh này.

Ngày 5/11, một nguồn tin cho biết Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can trong băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực Bến xe Miền Đông thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong đó, bị can Nguyễn Trọng Ngôn (50 tuổi, còn gọi là Tý' điên') bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 104 BLHS và tội cưỡng đoạt tài sản theo theo điểm a, khoản 2 điều 135 BLHS.

7 bị can khác là đàn em của Tý “điên” gồm: Nguyễn Quốc Mạnh, Dương Văn Lành, Ngô Quang Đồng, Đinh Trọng Quý (tức Quý “thối”) và Hồ Sỹ Quý (tức Quý “điên”) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Đàm Duy Hải và Nguyễn Tăng Tiến bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2010, Nguyễn Trọng Ngôn đã đứng ra tụ tập các đối tượng hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động tại Bến xe Miền Đông với phương thức thủ đoạn phạm tội manh động, trắng trợn gây hoang mang lo sợ cho các công ty vận tải xe khách và người dân sống trong khu vực.

Dưới sự chỉ đạo của Tý “điên”, các đối tượng trong băng nhóm này sẵn sàng đánh dằn mặt bất cứ người nào có mâu thuẫn với hắn nhằm tạo “uy tín” tại khu vực bến xe.

Đồng thời, Tý “điên” chỉ đạo các đối tượng trong nhóm trực tiếp gặp các nhà xe gây khó dễ, thậm chí đe dọa để được bảo kê.

Cụ thể, ngày 23.7.2010, anh Lê Đức Lợi ở quận Gò Vấp lái xe taxi chở khách vào Bến xe Miền Đông và chỉ họ đến quầy để mua vé thì bị nhóm Tý “điên” chửi: “Đ.M. mày để tụi tao kiếm tiền, sao lại chỉ cho họ”, tức không để nhóm của Tý “điên” dẫn khách vào đi các hãng xe bảo kê.

Khi ông Lợi nói lại liền bị Tý “điên” và đàn em dùng tay chân đánh vào người, tiếp đó bị Quý “thối” dùng tuýp sắt đánh vỡ đầu bất tỉnh.

Ông Lợi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia định và xác định tỉ lệ thương tích 58.7%.

Ngày 23.6.2011, trong khi Tý “điên” cùng một số đàn em hành hung người khác, ông Nguyễn Hữu Bình nhân viên Công ty Hoàng Long vào khuyên can thì bị các đối tượng dùng gậy sắt đánh gây thương tích 20.8%.

Vào tháng 5.2012, do nhiều lần bị đe dọa hành hung, ông Trần Văn Khẩn, giám đốc công ty Cổ phần vận tải An Bình đã nhận đàn em của Tý “điên” vào làm việc với mức lương 7 triệu đồng/tháng, mỗi lượt xe xuất bến tài xế phải đưa cho người này từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Tổng cộng Công ty An Bình phải chi cho băng nhóm của Ngôn 49 triệu đồng…

Tháng 10.2012, Tổ cổ phần vận tải Tấn Phát khai trương phòng vé và đi vào hoạt động tại bến xe miền Đông, Tý “điên” đã chỉ đạo đàn em gây sức ép, buộc Tổ này phải nhận một đàn em khác của mình vào làm việc tại đây để “bảo kê”, qua đó chiếm đoạt 24 triệu đồng…

Từ khi hoạt động cho đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm đối tượng của Ngôn đã gây ra 3 vụ cố ý gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật từ 20% đến gần 59% và 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 73 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan tố tụng xác định Tý “điên” còn có hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản của một số nhà xe khác nhưng tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án và bị can nên tách ra để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Hoàng Sang