Với việc xuất hiện các nhà cung cấp truyền hình trả tiền (THTT) ngày một nhiều,
khán giả vừa mừng vừa lo. Mừng vì có nhiều lựa chọn, nhưng lại lo vì không biết
chọn nhà cung cấp nào cho hợp với nhu cầu và túi tiền của mình.
Nhìn tổng thể, thị trường THTT có 2 loại dịch vụ chính là truyền hình cáp và truyền hình số vệ tinh. Truyền hình cáp chủ yếu chỉ có tại các thành phố lớn từ trước đến nay vẫn có lợi thế cạnh tranh là giá rẻ, xem được khoảng hơn 50 kênh (không tính các kênh trùng lặp). Gần đây, xuất hiện thêm các nhà cung cấp dịch vụ cáp tại địa phương. Nhưng nhược điểm của truyền hình cáp là tín hiệu không tốt và chất lượng nội dung kênh chưa có sự khác biệt. Truyền hình số vệ tinh có lợi thế hơn về chất lượng tín hiệu và độ phủ sóng rộng cả các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhưng giá lại cao hơn.
Cuộc hoán đổi vị thế
Sau thời điểm 31/5/2011, thế cuộc dường như thay đổi khi K+ tung ra 3 gói cước mới Access+, Premium+ và HD+ với giá 50.000 đồng/tháng, 190.000 đồng/tháng và 270.000 đồng/tháng. Trên khắp các diễn đàn, người tiêu dùng rất vui với công bố này của K+ vì nhiều người từ trước đến nay muốn xem K+ vì chất lượng tốt nhưng vẫn còn e ngại vì mức giá hơi cao.
Một số khách hàng trước đây đăng ký gói Access chỉ xem được 37 kênh thì nay xem đến 58 kênh mà không phải trả thêm tiền. Gói Premium và HD giữ nguyên số kênh là 72 và 80 nhưng giá thuê bao giảm 24% và 19%.
Nhìn tổng thể, thị trường THTT có 2 loại dịch vụ chính là truyền hình cáp và truyền hình số vệ tinh. Truyền hình cáp chủ yếu chỉ có tại các thành phố lớn từ trước đến nay vẫn có lợi thế cạnh tranh là giá rẻ, xem được khoảng hơn 50 kênh (không tính các kênh trùng lặp). Gần đây, xuất hiện thêm các nhà cung cấp dịch vụ cáp tại địa phương. Nhưng nhược điểm của truyền hình cáp là tín hiệu không tốt và chất lượng nội dung kênh chưa có sự khác biệt. Truyền hình số vệ tinh có lợi thế hơn về chất lượng tín hiệu và độ phủ sóng rộng cả các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhưng giá lại cao hơn.
Cuộc hoán đổi vị thế
Sau thời điểm 31/5/2011, thế cuộc dường như thay đổi khi K+ tung ra 3 gói cước mới Access+, Premium+ và HD+ với giá 50.000 đồng/tháng, 190.000 đồng/tháng và 270.000 đồng/tháng. Trên khắp các diễn đàn, người tiêu dùng rất vui với công bố này của K+ vì nhiều người từ trước đến nay muốn xem K+ vì chất lượng tốt nhưng vẫn còn e ngại vì mức giá hơi cao.
Một số khách hàng trước đây đăng ký gói Access chỉ xem được 37 kênh thì nay xem đến 58 kênh mà không phải trả thêm tiền. Gói Premium và HD giữ nguyên số kênh là 72 và 80 nhưng giá thuê bao giảm 24% và 19%.
![]() |
| Ba gói thuê bao mới của K+ |
Phải dùng mới biết được chất lượng
Trên một chủ đề thảo luận về bản quyền truyền hình của diễn đàn webtretho, một thành viên lâu năm cho biết: “Trước đây chị sử dụng truyền hình cáp thành phố vì có kênh Playhouse Disney, nhưng sau đó kênh này không còn nữa nên chị chuyển sang dùng K+ vì con gái nhà chị rất thích kênh này”. Cũng theo thành viên này, kênh Playhouse Disney có tính giáo dục nhân cách cho trẻ rất tốt và con nhà chị cũng học được rất nhiều thói quen tốt từ những chương trình bổ ích của kênh truyền hình này. Ban đầu, chị cũng chưa hiểu về K+ nên có định kiến với K+. Nhưng sau 1 năm sử dụng, chị thấy chất lượng dịch vụ xứng đáng với khoản tiền bỏ ra. Nay K+ giảm giá, chị lại càng vui hơn.”
![]() |
| Không thể phủ nhận chất lượng của K+ |
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của truyền hình trả tiền những năm gần đây, không lâu nữa, truyền hình trả tiền sẽ được quy hoạch quy củ, người tiêu dùng thông minh sẽ biết lựa chọn cái gì là tốt nhất cho họ. Tuy nhiên, từ nay tới đó, với mọi gia đình ba gói cước mới mà K+ tung ra là lời mời hấp dẫn, trước khi họ quay lưng với các loại "truyền hình cho gì xem nấy" hiện nay.
- Quảng Hạnh

