Trở thành thương hiệu truyền hình phổ biến tại Việt Nam sau 5 năm phát triển, K+ đang có những bước đi táo bạo hơn: tập trung vào bản quyền truyền hình, sản xuất nội dung thuần Việt, và mở rộng kênh phân phối về các tỉnh phía Nam.

Làn gió mới trong thị trường truyền hình miền Nam

Ngày 11/6, truyền hình số vệ tinh K+ chính thức khai trương trụ sở mới tại chi nhánh TP.HCM, đánh dấu sự phát triển và mở rộng hoạt động ở thị trường phía Nam sau 5 năm hiện diện tại Việt Nam. K+ đồng thời ra mắt mô hình mới của hệ thống K+ Store với thiết kế mới mẻ và khác biệt, tạo ra mô hình trải nghiệm cho người dùng và khởi đầu cho sự hình thành chuỗi K+ Store hiện đại. Phát biểu ở sự kiện này, ông Jacques-Aymar de Roquefeuil, phó tổng giám đốc K+ cam kết: “Chúng tôi có mặt tại đây để khẳng định chiến lược và quyết tâm của K+ là tăng cường sự hiện diện của mình tại Việt Nam. Việc mở rộng hôm nay để tiếp cận gần gũi hơn với khách hàng, đối tác và đại lí khu vực phía Nam”.

{keywords}
K+ khai trương trụ sở tại TPHCM, đánh dấu sự mở rộng tại thị trường miền Nam sau 5 năm hoạt động

Năm 2009, K+ nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam, là sự kiện quan trọng trên thị trường khi lần đầu tiên tại Việt Nam có một liên doanh với nước ngoài tham gia vào lĩnh vực truyền hình. Khi kênh K+1 chính thức phát sóng ở TPHCM đầu năm 2010, họ tiếp tục tạo ra dấu ấn trên thị trường cho thấy K+ không chỉ là kênh phát mà là nhà sản xuất tạo ra sự khác biệt về nội dung cũng như lợi thế về bản quyền so với các nhà cung cấp khác cùng thời điểm. Con số hơn 700.000 thuê bao trên cả nước hiện nay không chỉ khẳng định vị trí K+ trên thị trường mà còn ở sự công nhận của khách hàng trong nước về chất lượng dịch vụ.

Đặc thù của truyền hình số vệ tinh là phủ sóng rộng khắp đã tạo nên thế mạnh riêng cho K+, nhờ đó họ có thể phát triển dịch vụ với chất lượng ổn định từ khắp các thành phố lớn đến vùng xa xôi hải đảo. 5 năm qua, K+ trở thành một nhân tố lớn mạnh trên thị trường truyền hình Việt Nam. Nếu như trước đây K+ được nhận diện quen thuộc với việc độc quyền phát sóng các trận đấu hay của những giải bóng đá lớn trên thế giới thì hiện K+ sở hữu các kênh truyền hình riêng như K+1, K+NS, K+PC, K+PM bên cạnh việc cung cấp 86 kênh truyền hình SD và 12 kênh truyền hình độ nét cao HD có bản quyền với đầy đủ các thể loại nội dung như tin tức, giải trí, thể thao, âm nhạc, phim truyện, khoa học, thiếu nhi…

Dịch vụ và nội dung là mũi nhọn phát triển

Ông Jacques-Aymar de Roquefeuil chia sẻ, K+ trải qua 5 năm với không ít khó khăn, và những thành quả đạt được của K+ là nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ hai nhà đầu tư trong liên doanh (đài truyền hình Việt Nam và tập đoàn Canal Plus) cùng các đối tác quan trọng như Vinasat, các đài truyền hình trong nước. Cùng với đó là hệ thống phân phối rộng lớn với hơn 4000 đại lý là cánh tay nối dài dịch vụ K+ từ thành phố đến nông thôn và đến được nhiều phân khúc khách hàng. “Truyền hình độ nét cao là xu hướng tất yếu mà K+ đã tiên phong, với chiến lược đó, K+ sẽ tiếp tục phát triển trong thị trường truyền hình Việt Nam thách thức nhưng đầy tiềm năng”, ông nói.

Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, K+ đã mang đến cho người xem truyền hình nhiều sự lựa chọn dịch vụ, các chương trình truyền hình chất lượng và mới mẻ. Bên cạnh đó là các đa dạng các kênh có nội dung phong phú, mới mẻ, phù hợp với thị hiếu người dân, kèm theo các gói cước phù hợp với các đối tượng khách hàng ở Việt Nam.Theo ông Cao Văn Liết, Tổng giám đốc Truyền hình số vệ tinh Việt Nam, ngay từ đầu K+ đã khẳng định không đặt mục tiêu phát triển số lượng thuê bao đơn thuần, mà hướng đến quyền lợi khách hàng bằng chất lượng và uy tín trong cung cấp dịch vụ để phát triển lâu dài.

{keywords}
Theo ông Liết, chú trọng đến chất lượng nội dụng và dịch vụ chính là hướng phát triển lâu dài của K+

Ông Liết nhớ lại trong suốt 5 năm qua, mỗi lần một kênh mới của K+ phủ sóng là một bước phát triển đáng ghi nhận của K+, nhất là về mặt bản quyền truyền hình. Theo ông, bản quyền là việc tất yếu trong hội nhập và tuân thủ theo các luật chơi của quốc tế để có những nội dung hay, tận dụng thế mạnh của nhà đầu tư, và chia sẻ về mặt chi phí sản xuất. Nhưng bên cạnh đó họ đã từng bước xây dựng nội dung để tạo chìa khóa cho sự phát triển, song song với việc đầu tư cho một hệ thống kỹ thuật công nghệ đủ mạnh để truyền tải những nội dung đó đến công chúng.

Trong giai đoạn phát triển đầu tiên của K+, bóng đá đã tạo ra khác biệt về nội dung, nhưng hiện nay họ đã không ngừng bổ sung thêm những nội dung đa dạng hơn, từ phim Việt Nam, phim châu Á đến các chương trình sản xuất trong nước. “Luôn tạo ra sự khác biệt về nội dung, đảm bảo việc đầu tư sản xuất chất lượng và dịch vụ tiện lợi, phù hợp với người dùng là tiêu chí phát triển của K+”, ông Liết khẳng định.

Sơn Hạ