![]() |
Theo báo cáo mà CASBAA dự định sẽ chính thức công bố trong thời gian tới đây, tổng doanh thu của ngành công nghiệp truyền hình Việt Nam tăng trưởng 25%, từ 2 tỷ USD năm 2011 tăng lên 2,5 tỷ USD vào năm 2012. Doanh thu trên truyền hình trả tiền đóng góp 200 triệu USD trong tổng doanh thu truyền hình năm 2012, riêng truyền hình cáp đạt 193,74 triệu USD.
Hoạt động quảng cáo truyền hình tăng 28% trong vòng 3 năm từ 2010 đến 2012, năm 2010 đạt 700 triệu USD, đến năm 2012 tăng lên 900 triệu USD. Ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc ASEAN, Hội đồng Hoa Kỳ - ASEAN, cố vấn CASBAA, đây là con số tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khủng khoảng kinh tế trầm trọng từ năm 2010.
Quảng cáo trên truyền hình trả tiền được dự báo sẽ tăng trưởng 100% mỗi năm trong những năm gần đây. Theo số liệu mà CASBAA đưa ra, trước năm 2012 doanh thu quảng cáo truyền hình trả tiền khá thấp, ví dụ: năm 2008 đạt 43 triệu USD, năm 2010 đạt 53 triệu USD, năm 2012 đạt 63 triệu USD, đến năm 2013 nhảy vọt lên 125 triệu USD. Theo ông Vũ Tú Thành, đây là một khuynh hướng mới trong truyền hình trả tiền. Dự báo từ năm 2013 trở đi mỗi năm quảng cáo trên truyền hình trả tiền sẽ tăng ít nhất 100% mỗi năm.
Ông Vũ Tú Thành còn nhận định: "Đừng đánh giá thấp các doanh nghiệp truyền hình trả mới gia nhập thị trường Việt Nam. Bởi cả 3 doanh nghiệp mới là VNPT, Viettel, FPT đều có sự hậu thuẫn rất lớn của các tập đoàn khổng lồ. Và họ sẽ có đóng góp lớn cho doanh thu của ngành truyền hình Việt Nam"
Ông Thành còn dự báo sẽ có thêm có doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam trong thời gian tới. Hiện nay Việt Nam mới chỉ có liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực truyền hình trả tiền là Công ty Truyền hình số vệ tinh (VSTV), liên doanh giữa Canal+ (Pháp) và VTV. Nhà nước sẽ có chính sách quản lý để các doanh nghiệp mới có thể cạnh tranh lành mạnh với các ông lớn trong truyền hình.
