Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của mỗi địa phương phải kể đến vai trò của công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân, tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị.

Với chủ trương công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được thực hiện thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả cao, giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các văn bản như Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Kế hoạch về truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch thực hiện 06 chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới... Đồng thời phát động các phong trào thi đua tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể… 

W-403416296-1073128317372443-9105704921381212070-n-1.jpg
Công tác tuyên truyền đã huy động được sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân vào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đã đạt được, phổ biến những mô hình thành công và những cách làm hay ở địa phương thông qua các phóng sự, chuyên đề, hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

Duy trì, quản lý, cập nhật văn bản, tài liệu, tin bài liên quan đến xây dựng nông thôn mới trên trang Thông tin điện tử nongthonmoituyenquang.gov.vn.

Thực hiện cập nhật hơn 152 văn bản chỉ đạo, điều hành, đăng trên 684 tin bài viết, 1.398 ảnh về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới (lũy kế đến nay đã có 8.250.509 lượt người truy cập).

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát trên 5.400 lượt tin, bài, phóng sự, ảnh (bằng 5 thứ tiếng: Việt, Tày, Dao, Cao Lan, Mông) trên sóng phát thanh, truyền hình, Trang thông tin điện tử tổng hợp và Trang Fanpage Tuyen Quang TTV về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một  phẩm.

Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức 19 lớp tập huấn cho trên 1000 cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Việc chỉ đạo phát huy các loại hình tuyên truyền đã góp phần tích cực làm nên thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là loại hình tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan. 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và tập huấn cho trên 400 đại biểu.

Báo Tuyên Quang đã thực hiện được trên 600 tin, bài, ảnh tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên báo in, trong đó có trên 60 phóng sự, chuyên đề, chuyên trang tuyên truyền chuyên sâu vê kểt quả xây dựng nông thôn mới và những điển hình tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình. Đã thực hiện trên 50 tác phẩm báo chí đa phương tiện như phát thanh, truyền hình, Emagazine, Photo... trên Báo Tuyên Quang điện tử về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trên 90 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trên 150 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng; thực hiện 2186 buổi tuyên truyền lưu động tại các trục đường, điểm chợ, thôn, bản, địa bàn đông dân cư. Làm mới và thay đổi nội dung 117 cụm cổ động tại trung tâm huyện, thành phố, ven lộ và trung tâm các các xã xây dựng nông thôn mới. Treo trên 1.820 lượt băng rôn; khẩu hiệu. Biên tập trên 385 chương trình thông tin tổng hợp, trong đó có trên 90 chương trình có chủ đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn vai trò chủ thể của bản thân trong xây dựng nông thôn mới, từ đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Quỳnh Nga

Văn Tuyên và nhóm PV, BTV