Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành nhằm duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong trường học nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

Trong đó, chương trình đặt mục tiêu 100% học sinh được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần; được giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn; 50% học sinh phổ thông được phổ biến, tư vấn về sức khỏe tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi.

suckhoehocduong.jpeg
Học sinh được quan tâm, chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần. Ảnh minh họa: Thanh Tùng

Tại TP Bắc Giang, vừa qua, Ban Dân số - KHHGĐ phường Thọ Xương phối hợp với Phòng Dân số - Trung tâm Y tế TP Bắc Giang và trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị truyền thông tư vấn, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên năm 2024 cho hơn 900 học sinh của nhà trường. 

Trong buổi truyền thông, báo cáo viên đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, những thay đổi về tâm, sinh lý ở lứa tuổi dậy thì, cách phòng tránh những bệnh thường gặp ở lứa tuổi dậy thì, cách bảo vệ cơ thể trước những hành vi xâm hại, dâm ô…

Với hình thức trao đổi cởi mở, các em học sinh đã có dịp giao lưu, tâm sự, trao đổi những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên. Lứa tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, đây là giai đoạn đầu cần trang bị những kỹ năng cơ bản để các em bước vào giai đoạn của tuổi trưởng thành. Chính vì vậy, các em cần được quan tâm chu đáo từ phía gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó việc chăm sóc sức khỏe sinh sản là một trong những việc cần được ưu tiên hàng đầu.

Lứa tuổi vị thành niên hiện đối diện với nhiều nguy cơ, trong đó có quan hệ tình dục sớm, không an toàn dễ dẫn đến khả năng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục kể cả HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn,... Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề trên là do các em còn thiếu hiểu biết về giới tính, tình dục, thiếu kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ.

Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học là một hoạt động có ý nghĩa, giúp các em học sinh có sự hiểu biết và nhận thức rõ ràng hơn về sức khỏe sinh sản. Nhiệm vụ này không chỉ của riêng ngành Y tế, Giáo dục mà đòi hỏi cả xã hội trong đó đặc biệt cần có sự quan tâm, động viên, đồng hành của gia đình.

Minh An