![]() |
| Sở TT&TT Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động tại các đại lý Internet. Ảnh: Minh Tú. |
Thông tin trên được ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban giữa Sở TT&TT với đại diện các phòng văn hóa thông tin của các quận/huyện trên địa bàn thành phố vào ngày 10/6.
Theo ông Bản, đây là một trong những giải pháp mới đang được Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với Sở GD-ĐT xây dựng, dự kiến triển khai từ đầu năm học 2011-2012 nhằm góp phần quản lý hiệu quả hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ tại các đại lý Internet trên địa bàn thủ đô.
Ông Bản cho biết một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch liên tịch này là việc hai ngành TT&TT và GD-ĐT Hà Nội sẽ cùng tổ chức, mở chiến dịch vận động, tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến (game online), trong đó nêu rõ những mặt tích cực, tiêu cực của game online ảnh hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên… nhằm hỗ trợ các phụ huynh học sinh trong việc tự quản lý con em mình; đồng thời cũng để xã hội nhận thức rõ hơn về vấn đề này.
Sở TT&TT Hà Nội cũng đã thống nhất với Sở GD-ĐT sẽ biên soạn, phát tới các trường học tài liệu giới thiệu rõ đâu là game giải trí, game lành mạnh và những game nào là độc hại, kích động bạo lực. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Sở TT&TT cũng sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đợt tổng kiểm tra việc cấp phép hoạt động cho các đại lý Internet tại các địa phương.
“Không thể để tiếp tục tồn tại tình trạng như hiện nay", ông Bản nói và cho rằng vẫn còn nhiều đại lý vẫn tiếp tục được địa phương cấp phép kinh doanh khi chưa có sự thẩm định, kiểm tra của cơ quan chuyên môn về các điều kiện bắt buộc đối với đại lý Internet.
Với quyết tâm đưa các đại lý Internet hoạt động theo đúng “khuôn khổ”, ông Bản cho biết sắp tới Sở TT&TT thành phố sẽ phối hợp cùng các phòng VHTT quận/huyện và các thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các đại lý Internet chưa chấp hành nghiêm túc các quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. Các đại lý vi phạm quy định của pháp luật và của thành phố sẽ bị xử phạt nghiêm, thậm chí có thể bị tịch thu giấy phép hoạt động. Đặc biệt, các doanh nghiệp vi phạm sẽ được Sở TT&TT "bêu gương" rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Từ đầu năm 2011 đến nay, Sở TT&TT Hà Nội đã lập 6 đoàn thanh tra các đại lý Internet trên địa bàn tại 6 quận, huyện gồm: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Mê Linh, Ứng Hòa và Từ Liêm. Kết quả thanh tra cho thấy tất cả 28 đại lý Internet được kiểm tra đều không chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet với những sai phạm phổ biến như: không trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, không có sơ đồ phòng máy, chưa cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet do doanh nghiệp cung cấp…
28 đại lý Internet trên đều bị xử phạt và có trong 10 trong số các đại lý đó đã bị yêu cầu ngừng hoạt động do có khoảng cách đến cổng trường học dưới 200m. Tính đến nay, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cắt dịch vụ đường truyền Internet với 550 đại lý Internet cách trường học dưới 200m. Tuy nhiên, theo phản ánh của phòng văn hóa thông tin các quận/huyện, Hà Nội vẫn còn nhiều đại lý Internet nằm cách các trường hợp dưới 200 mét vẫn đang lén lút hoạt động, trong đó Thường Tín có hơn 4 đại lý và quận Hoàng Mai có 6 đại lý.
