Bắt đầu từ ngày 1/7, cước truy cập Internet trên di động cũng như nghe, gọi điện khi di chuyển trong EU giảm tối đa hơn 50 cent. Theo Ủy viên viễn thông EU Neelie Kroes, mức giảm giá lớn sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể cho tất cả người dân châu Âu từ mua hè này.

Kể từ năm 2007, EU làm mọi cách để giảm phí chuyển vùng bằng cách đặt giá trần cho các nhà cung cấp dịch vụ. Cụ thể, từ hôm nay, giá truy cập Internet trong EU giảm tối đa từ 36 cent còn 16 cent/megabyte, cước gọi còn 15 cent/phút thay vì 19 cent/phút và cước nhận cuộc gọi còn 4 cent/phút thay vì 6 cent/phút. Khách du lịch cũng chỉ phải trả 5 cent để gửi tin nhắn, giảm từ 6 cent.

Phí chuyển vùng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong EU vào cuối năm sau. Khách hàng có thể chọn một nhà mạng địa phương khi đang du lịch và đối chiếu nhiều dịch vụ dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, mức giá trần không áp dụng bên ngoài EU. Từ trước đến nay, khách du lịch thường gặp phải tình trạng “sốc hóa đơn” khi hóa đơn điện thoại cao hơn dự tính nhiều.

Theo website so sánh uSwitch.com, 41% khách du lịch Anh tin rằng Thụy Sỹ là một nước EU, còn 38% nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một nước thành viên dù thực tế ngược lại. Người tiêu dùng có thể hạn chế tối đa thiệt hại bằng cách tận dụng Wi-Fi miễn phí tại khách sạn, nhà hàng, tắt chuyển vùng dữ liệu và mua thẻ SIM của nước sở tại khi cần gọi điện, nhắn tin.