
![]() |
| Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Người dân sẽ không phải yêu cầu cơ quan nào ra quyết định xóa án tích. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Trao đổi với báo chí tại lễ ra mắt Trung tâm sáng 2/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, người dân sẽ không cần phải yêu cầu cơ quan nào ra quyết định xóa án tích cho mình, trừ các trường hợp không được tự động xóa án tích mà phải có quyết định của tòa án theo quy định pháp luật.
Trước đây, người dân chưa quen với quy định tự động xóa án tích nên nhiều người dù đã được xóa án tích từ lâu nhưng do không biết, vẫn mặc cảm mình có “tiền án, tiền sự”.
Ông Cường thông tin thêm rằng việc cấp phiếu LLTP cũng sẽ có những thay đổi nhất định. Trước đây, phải chờ kết quả của Bộ Công an, hoặc tòa án, Viện Kiểm sát… nên phức tạp và mất thời gian.
Có Trung tâm LLTP, kể từ 1/7/2010, thông tin LLTP của những người từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ có đầu mối theo dõi từ đầu, hoàn toàn do Bộ Tư pháp quản lý nên việc cấp phiếu LLTP sẽ nhanh hơn.
Với những trường hợp trước 1/7/2010, Trung tâm và Bộ Công an sẽ phối hợp phân loại, xác minh, chia sẻ và chuyển giao thông tin về án tích của công dân hơn 50 năm qua một cách nhanh chóng và chính xác.
Với chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP trong cả nước, Trung tâm LLTP quốc gia có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin LLTP từ hơn 200 đầu mối; kiểm tra, phân loại, xử lý, xác minh thông tin, cung cấp thông tin đầu ra cho các Sở Tư pháp, Viện KS; cấp phiếu LLTP cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền.
Giám đốc Trung tâm Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh, quản lý LLTP có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân trong việc chứng minh án tích, xóa án tích theo hạn định, giúp người hết án tích tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời phục vụ công tác quản lý nhân sự của cơ quan, tổ chức, hoạt động của các cơ quan tố tụng, thống kê tư pháp…
Thủy Chung
