- Bị chủ nhà trọ giáo huấn, Tâm điên cuồng lao vào sát hại ông Lưu, lục túi áo nạn nhân lấy điện thoại rồi bỏ trốn.

Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xử sơ thẩm bị cáo Vũ Trọng Tâm (SN 1959, trú tại tập thể Công ty Vật tư huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Tâm đã giết chết chủ nhà trọ của mình là ông Lê Văn Lưu (SN 1954, trú tại tổ 49B phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi bị ông Lưu giáo huấn.

Vào tháng 9/2010, khi đó Tâm từ Yên Bái về thuê trọ ở nhà ông Lưu và kiếm sống bằng nghề xe ôm bằng chiếc xe máy mà Tâm mượn của con mình.

Bị cáo tại toà

Do mê cờ bạc, đầu năm 2011, Tâm mang đặt chiếc xe máy trên cho một hiệu cầm đồ ở huyện Từ Liêm để vay số tiền 7 triệu đồng. Số tiền đặt xe được Tâm sử dụng chơi lô đề và bị thua nên không còn tiền để chuộc xe.

Ông Lưu đến nhà trọ và biết việc Tâm mang xe máy đi cầm đồ lấy tiền chơi lô đề và bị thua hết nên mắng Tâm: “Ở quê ra Hà Nội không chịu tu chí làm ăn còn cờ bạc thì lấy tiền đâu mà sống”. Tâm bực bội cãi lại thì bị ông Lưu dọa đuổi không cho thuê phòng trọ nữa.

Sẵn bực tức trong lòng, lợi dụng lúc ông Lưu không để ý, Tâm cầm chiếc khóa càng xe máy đập vào đầu ông Lưu khiến nạn nhân gục xuống. Tâm tiếp tục túm cổ áo kéo ông Lưu vào khu nhà trọ và lấy dao nhọn đâm hai nhát vào ngực ông Lưu.

Thấy ông Lưu chưa chết, Tâm lấy chiếc khóa càng xe máy đập liên tiếp vào vùng đầu ông Lưu cho đến khi ông Lưu tử vong mới chịu dừng tay.

Sau đó, Tâm lục túi áo nạn nhân lấy điện thoại rồi bỏ trốn. Hắn tháo sim điện thoại của ông Lưu ném vào thùng rác với mục đích không cho người thân quen liên lạc được với ông Lưu.

Xét thấy hành vi phạm tội của Vũ Trọng Tâm là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo luật định.

T.Nhung