- Thấy người phụ nữ đứng trên đoạn đường vắng, hai bị cáo nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi hãm hiếp nạn nhân, chúng còn siết cổ người dẫn đến tử vong.

Ngày 21/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với hai bị cáo Nguyễn Chí Lâm (34 tuổi, Cà Mau) và bị cáo Lê Văn Yên (24 tuổi, cùng quê Cà Mau) về hai tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Chí Lâm và Lê Văn Yên đều làm công nhân cho một công ty gạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Hai bị cáo Nguyễn Chí Lâm và Lê Văn Yên tại tòa.

Ngày 23/11/2009, Lâm và Tiến rủ nhau đi uống rượu. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Yên rủ Lâm về nhà trọ của mình tại khu tập thể công ty ngủ qua đêm. Tuy nhiên, trên đường đi, hai đối tượng này gặp chị H.T.T. đi làm về, đang đứng trên đường chờ anh trai đến đón liền chòng ghẹo, rủ đi chơi.

Thấy chị T. tháo chạy, Lâm liền chụp tay, kẹp cổ chị T. lôi vào vườn tràm gần đó rồi nói Yên cầm đá chọi vào đầu chị T. nếu chị chống cự. Hai tên côn đồ khống chế và uy hiếp, buộc chị T. phải cởi đồ trên người cho chúng thực hiện hành vi đồi bại. Mặc chị T. đã cầu xin và cho biết mình đã có gia đình, có con 13 tuổi nhưng Yên và Lâm vẫn nhất quyết không buông tha.

Sau khi thỏa mãn thú tính, hai kẻ này phát hiện người nhà chị T. đang đi tìm nên nảy sinh ý định giết nạn nhân bịt đầu mối. Lâm tháo dây thắt lưng quàng qua cổ nạn nhân rồi đưa cho Yên cầm một đầu dây, mình cầm một đầu dây siết chặt cho đến lúc chị T. tử vong.

Xét xử sơ thẩm, nhận định hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Chí Lâm mức án tử hình về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt chung là án tử hình; bị cáo Lê Văn Yên chung mức án tử hình về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là án tử hình.

Sau phiên tòa, Lâm kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt tội giết người, kêu oan tội hiếp dâm còn bị cáo Yên cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, cấp phúc thẩm nhận định bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên với hai bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với hai bị cáo mức án trên.

M.Phượng