- Hai bên không hề quen biết nhưng khi thấy nam thanh niên bỏ hai tay vào túi quần, nhóm côn đồ “ngứa mắt" nên đã truy đuổi đến cùng và ra tay sát hại.
Ngày 10/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) mức án tử hình về tội “giết người”, tổng hợp với mức án 1 năm 8 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” từ một bản án trước đó, hình phạt chung bị cáo phải chịu là án tử hình.
Với vai trò đồng phạm, hai bị cáo còn lại là Bùi Ngọc Hoàng (SN 1993) và Trần Văn Quân (SN 1983, đều ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cùng bị tòa y án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt 12 năm tù cũng về tội danh trên.
Các bị cáo tại tòa. |
Theo nội dung vụ án, tối 13/2/2014, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Sơn điều khiển xe mô tô chở Bùi Ngọc Hoàng, Trần Văn Quân đến chơi và chọc ghẹo các nữ công nhân của Công ty CP Việt Nam tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Đến nơi, thấy một số nam nữ công nhân đang ngồi uống rượu, Sơn và Hoàng nhập tiệc. Lúc này, anh Trần Văn Hải (SN 1994) hai tay bỏ trong túi quần cùng một người bạn từ công ty đi ra. Thấy anh Hải đến, Sơn yêu cầu bỏ tay ra nhưng người này từ chối vì lạnh do mới tắm xong. Nghe vậy, Hoàng liền xông lên kéo 2 tay Hải trong túi ra đồng thời đá mạnh vào người. Quá sợ hãi, Hải vùng bỏ chạy.
Chưa chịu dừng lại, Sơn chạy đến lấy một con dao dạng lưỡi lê để trên xe rồi cùng Hoàng và Quân đuổi theo. Khi đuổi kịp nạn nhân, ba kẻ côn đồ hung hãn tấn công. Sơn rút dao đâm một nhát trúng ngực Hải dẫn đến tử vong.
Quá trình điều tra và tại tòa, Sơn và Quân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Hoàng không nhận tội và cho rằng mình chỉ can ngăn, không đuổi đánh nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi xem xét, tòa nhận định có đủ cơ sở buộc tội các bị cáo, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ. Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.
M.Phượng