XEM CLIP:

Liên quan đến vụ truy sát xảy ra tại quán karaoke Lucky Star ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để xử lý về hành vi “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”.

Trong số này có những đối tượng giữ vai trò chủ chốt như: Phạm Quốc Anh (tự Cu Anh, 28 tuổi), Nguyễn Đức Trọng (tự Mạnh mập, 33 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Theo điều tra, tối 16/2, Quốc Anh cùng một số người bạn cùng đi viếng và ngồi tại đám tang ở nhà người bạn tại đường Phan Văn Trị, phường 11 (quận Bình Thạnh). Trọng cũng đến viếng đám tang cùng một người bạn. 

Trong lúc uống rựợu tại đám tang, giữa Quốc Anh và Trọng phát sinh mâu thuẫn lớn tiếng vì Trọng cho rằng, lớn tuổi hơn nhưng Quốc Anh lại xưng hô “mày – tao”.

{keywords}
 Nhóm 4 đối tượng bị CSGT tỉnh Khánh Hoà chặn bắt khi trên đường bỏ trốn ra hướng miền Bắc

Thấy tình hình căng thẳng, Trọng gọi cho Võ Quốc Nhật (tự Mìn nhóc 27 tuổi) cùng một người bạn mang theo hung khí đến đầu con hẻm bên cạnh quán karaoke Lucky Star chờ sẵn, để phòng có chuyện xảy ra. Còn Quốc Anh cùng bạn đi về nhà gần đó lấy các loại hung khí để quay lại tìm Trọng ăn thua với nhau.

Nhóm Quốc Anh gồm ba người đã ập vào chém nhóm của Trọng. Trong đó, Nhật bị thương tích, phải chạy vào quán karaoke để lẩn trốn.

Trọng chạy về nhà gọi thêm 5 người mang theo hung khí các loại để tính sổ nhóm của Quốc Anh, khi đó Trọng chỉ tay về quán karaoke Lucky Star, sau đó đến quán này.

Nhóm được Trọng gọi đến do đối tượng Khương cầm đầu đã nhầm tưởng nhóm nhân viên karaoke là đối thủ, sau đó khi Trọng đến tiếp tục nhầm tưởng nên đã tấn công cả Trọng.

Khi anh P. (quản lý của quán) đứng ra giải thích thì bị Khương dùng tay đánh. Thấy vậy, nhóm trong quán karaoke có người đánh trả, có người đứng ra can ngăn.

{keywords}
 Vụ truy sát tại quán karaoke nguyên nhân xuất phát chỉ là lời xưng hô

Nhóm của Khương tuyên bố, gặp ai chém nấy và đã tấn công những người có mặt ở sảnh của quán karaoke, trong đó có cả khách đến quán. Hậu quả vụ việc khiến 4 người bị thương, trong đó có nam nhân viên của quán là P.Đ.T.N. (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã tử vong.

Sau khi gây án, nhóm của Khương nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi nhận tin, lực lượng Công an quận Bình Thạnh và Công an TP.HCM phong toả hiện trường để điều tra và nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng gây án, những người liên quan để tổ chức truy bắt.

Một số đối tượng bị bắt giữ nhanh chóng. Riêng Khương và 3 người trong nhóm, trong đó có một cô gái, đã lái xe ô tô bán tải tẩu thoát hướng ra miền Bắc.

Đến chiều 17/2, nhóm này đã bị lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hoà chặn bắt trên địa phận tỉnh này khi nhận tin đề nghị phối hợp của lực lượng Công an TP.HCM.

Bước đầu, Công an TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng chủ chốt, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Truy bắt nhóm giang hồ vào quán karaoke gặp ai chém nấy ở TP.HCM

Truy bắt nhóm giang hồ vào quán karaoke gặp ai chém nấy ở TP.HCM

Nhóm giang hồ hỗn chiến với một nhóm khách ở ngoài đường rồi xông vào một quán karaoke, gặp ai chém nấy. Hậu quả, 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng. 

Phước An