- Bị đưa ra xét xử tội Chứa mại dâm, nam bị cáo cho rằng mình chỉ là bảo kê và được bà chủ hứa hẹn cứ nhận tội, đi tù sẽ được bà ta trả cho 200 triệu đồng...

Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Tạ Văn Quý (SN 1981, ở Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử tội Chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 40 ngày 28/8/2011, Công an Hà Nội phối hợp với Công an thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội tiến hành kiểm tra quán cà phê Sông quê ở khu bờ sông, thị trấn Vân Đình do Lê Thị Bích Ngà (SN 1976, ở Ứng Hòa, Hà Nội) làm chủ, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo điều tra, tháng 7/2011, Ngà sử dụng quán cà phê Sông Quê, tổ chức hoạt động mại dâm ngay tại quán để thu lời bất chính.

Ngà dùng 5 phòng của quán để cho khách mua dâm. Bà ta thuê Quý làm quản lý, trông coi quán, mỗi tháng trả cho anh ta 3 triệu đồng. Quý có nhiệm vụ giúp Ngà tổ chức việc bán dâm cho khách có nhu cầu.

Từ ngày 23/8/2011, Ngà nhận 3 gái bán dâm để mua vui cho khách, nuôi ăn nghỉ tại quán. Hàng ngày, Ngà nhận tiền mua dâm từ khách quen, còn gặp khách lạ, Quý sẽ nhận tiền và sắp xếp để các cô gái bán dâm cho khách.

Khách đến mua dâm sẽ phải trả cho Ngà số tiền 200.000 đồng/ lượt. Ngà hoặc Quý sẽ chia cho gái bán dâm 70.000 đồng/lượt.

Ngày 28/8/2011, khi các cô gái đang bán dâm cho khách thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Trong lúc công an kiểm tra bắt giữ, Ngà và Quý đã nhanh chân tẩu thoát.

Đến ngày 23/12/2011, Ngà ra đầu thú. Cô ta bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 6 năm tù về tội Chứa mại dâm. Còn Quý sau đó bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 30/9/2013, anh ta bị bắt. Tại cơ quan điều tra Quý khai chỉ làm thuê cho Ngà với nhiệm vụ trông coi quán, nếu phát hiện công an thì báo cho Ngà, Quý không đứng ra thu tiền của khách, không điều gái bán dâm cho khách.

Nhưng căn cứ vào lời khai của các cô gái bán dâm và những tài liệu khác có trong hồ sơ, VKS cho rằng đủ cơ sở buộc tội Quý chứa chấp mại dâm.

Tại tòa, Quý không nhận mình phạm tội. Anh ta khai rằng, mình chỉ là "bảo kê" của quán và được bà chủ hứa hẹn cứ nhận tội, đi tù sẽ được bà ta trả cho 200 triệu đồng...

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng, lời khai của bị cáo không có căn cứ, đã tuyên phạt Quý mức án 7 năm tù giam.

  • T.Nhung