Ông Hoàng Ngọc Diệp

Tự sáng tạo ứng dụng di động

ICTnews - Ghi lại buổi giao lưu trực tuyến với ông Hoàng Ngọc Diệp, Giám đốc cao cấp Tập đoàn QUALCOMM tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Có rất nhiều ý tưởng được gửi đến cuộc thi, cho dù ý tưởng đó có đoạt hay không đoạt giải thưởng nhưng có thể sẽ được phát triển và đưa vào ứng dụng trong tương lai. Ban Tổ chức đã nghĩ đến các phương án để bảo vệ “bản quyền ý tưởng” cho các bài dự thi chưa?

Trên thế giới không có bản quyền cho ý tưởng nhưng có bản quyền cho sản phẩm của ý tưởng. Mọi người đều có rất nhiều ý tưởng hay, sáng tạo nhưng hầu hết chúng ta không làm gì với các ý tưởng này. Tuy nhiên, để tôn trọng người đưa ra ý tưởng, Ban Tổ chức có giải thưởng cho những ý tưởng hay, độc đáo, sáng tạo và hữu ích. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng từ ý tưởng đến ứng dụng và đưa ra kinh doanh, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người đưa ra ý tưởng này để cùng các nhóm viết ứng dụng phát triển và tùy theo thỏa thuận giữa các bên cụ thể để có phần quyền lợi của mình.

Các bạn không phải lo việc bị “cuỗm” ý tưởng của mình đâu. Thử nhìn lại thế giới CNTT trong vòng 10 năm qua, ai cũng biết Yahoo! đưa ra công cụ Search trước, nhưng mặc dù ra sau, Google vẫn ung dung chiếm lĩnh số 1. Photoshop có khá nhiều sản phẩm cạnh tranh vì cùng một ý tưởng nhưng họ vẫn cứ là số 1. Sau khi Tetris ra đời, có hàng loạt các game khác lấy cùng ý tưởng nhưng viết lại với những phong cách khác và họ vô cùng thành công! Ý tưởng chỉ là định hướng còn ứng dụng mới là sản phẩm. Thường thì sự độc đáo của sản phẩm mới quyết định sự thành công của mình cho dù tung ra thị trường trước hay sau (chút ít) cũng không quan trọng lắm...

Ban Tổ chức và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ như thế nào với các ý tưởng đoạt giải để biến ý tưởng đó thành hiện thực để đưa vào phục vụ cuộc sống ? Các ý tưởng này trong bao lâu sẽ thành hiện thực để đưa vào ứng dụng trong thực tế?

Đây là bước đầu của một kế hoạch hỗ trợ phát triển xây dựng và kinh doanh các ứng dụng di động ở nước ta. Chúng tôi đã tổ chức các lớp đào tạo miễn phí trong hai năm qua (và sẽ tiếp tục tổ chức trong thời gian gần sắp tới) về viết ứng dụng trên BREW. Hy vọng rằng, các ý tưởng được chọn sẽ được trở thành các đề tài cho cuộc thi viết ứng dụng di động tiếp theo. Sau khi có những ứng dụng di động cụ thể, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc test, thử nghiệm, đánh giá và ngay cả hỗ trợ trong việc giới thiệu đến các nhà khai thác để đưa vào kinh doanh.

Thật sự cá nhân tôi rất muốn những ý tưởng, những ứng dụng về di động đã phải hình thành trong vài năm qua rồi chứ không phải bây giờ mình mới khởi động! Tuy nhiên, vì quá nhiều “sự cố” làm cho mình phải chậm lại, nhưng bắt đầu trong khoảng thời gian này vẫn không trễ! Tôi hy vọng, với sự nhiệt tâm đóng góp của các nhà khai thác, cộng đồng CNTT, nhà nước và nhất là … các bạn trẻ, những gì chúng ta đang cố gắng sẽ trở thành hiện thực sớm. Tôi tự ấn định cho mình là trong vòng 6 tháng đầu năm 2008 là mình phải có một số ứng dụng hoạt động (nhưng cũng còn tùy vào nhiều điều kiện khách quan khác nữa!).

Chúng ta đã có khá nhiều ứng dụng di động trên các mạng hiện nay, GSM đang chiếm đa số rồi, thế thì việc gì phải có các “giải pháp” khác cho các mạng mới?

Hầu hết các dịch vụ “di động” hiện đang có đều đựa trên nền SMS, các ứng dụng này không thể được gọi là trực tuyến được. Hầu hết những nội dung này cần phải được tải xuống các máy đầu cuối gián tiếp qua máy vi tính, hoặc nếu có sử dụng một số dịch vụ GPRS data thì cũng rất chậm và thiếu linh hoạt. Các ứng dụng trên Wap thì cũng chỉ là một số nội dung (contents) có giới hạn.

Với di động thế hệ thứ 3 (3G) thì dữ liệu di động theo nền IP và được truyền tải băng băng thông rộng. Vì vậy người dùng có thể tận dụng các khả năng này để hỗ trợ cho những hoạt động trực tuyến của mình.

Tuy nhiên, khác với thế giới của Internet hiện nay, đầu tư cho mỗi mạng 3G đều rất tốn kém, tài nguyên về tần số có hạn chế, các mạng phải luôn bảo đảm chất lượng các dịch vụ chính như thoại, các dịch vụ có tính an toàn và bảo mật cao... bên cạnh, các máy đầu cuối rất đa dạng, nhiều kích cỡ, màn hình nhỏ và khác nhau, pin rất hạn chế… Vì vậy, có nhiều nhóm chuyên gia về VT-CNTT đã phải nghiên cứu và đưa ra những giải pháp hầu có thể khắc phục được những đặc thù và thách thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển chung của thế giới ứng dụng di động.

Xin cho hỏi có nên góp nhiều ý tưởng vào cùng một bài dự thi trong cuộc thi này hay không?

Có rất nhiều lý do để các bạn không nên góp nhiều ý tưởng khác nhau vào thành một ý tưởng di động thống nhất, hoặc một bài dự thi thống nhất:

Mỗi ứng dụng di động đều có một số nhóm đối tượng sử dụng khác nhau, ngay cả cùng là game giải trí nhưng có người thích game này hơn game khác và ngược lại. Cho nên, việc đưa ý tưởng về một lĩnh vực (chẳng hạn như hỗ trợ học tập cho sinh viên/học sinh) gộp chung vào một lĩnh vực khác (chẳng hạn như hát karaoke di động) thì không hợp lý.

Trong môi trường thực tế để triển khai xây dựng ứng dụng từ ý tưởng còn khó khăn và phức tạp hơn nữa, vì mỗi ý tưởng nhỏ của các bạn đều phải được xây dựng một cách độc lập vì vận hành hoàn toàn khác nhau, CSDL hoàn toàn khác nhau…

Với môi trường hoạt động trên mạng lưới cụ thể thì nhất định là không được vì mỗi ứng dụng cho một loại hình dịch vụ đều phải đưa vào một server khác nhau với các điều kiện kinh doanh khác nhau.…

Ngoài ra, các bạn nên tìm hiểu thêm về những giới hạn về tài nguyên tần số của mạng di động, của máy cầm tay, vì vậy, đề nghị các bạn nên tách những ý tưởng của mình ra từng bài dự thi riêng.

Mục đích của QUALCOMM và S-Fone đồng tài trợ cho cuộc thi này là gì khi mà chưa chắc kết quả đã như mong muốn. Theo tôi biết, QUALCOMM đang sở hữu hàng ngàn ý tưởng đã được ứng dụng và chưa ứng dụng, vậy thì phải tìm kiếm thêm ý tưởng để làm gì?

Đúng như bạn nói, cuộc thi chưa chắc mang lại kết quả như mong muốn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng ngay cả kết quả (theo góc độ bao nhiêu bài dự thi và chất lượng của các bài dự thi) chưa đạt được như mong muốn, thì việc tạo một hoạt động có ý nghĩa cho các bạn trẻ trong thời gian hè để học hỏi thêm về Ứng dụng di động và kích thích khả năng sáng tạo của họ cũng đã là một đóng góp có nhiều ý nghĩa rồi.

QUALCOMM không hề “sở hữu” hàng ngàn ý tưởng! Chúng tôi sở hữu các nền tảng (platform) để hỗ trợ cho sự phát triển chung trong thế giới di động 3G và ứng dụng di động. Chúng tôi đang rất tích cực hỗ trợ phát triển lĩnh vực này trên khắp thế giới, đặc biệt là một số nước có tính chiến lược. Rất may mắn cho tôi là QUALCOMM chọn Việt Nam làm một trong những nước chiến lược của họ, cho nên tôi mới có được cơ hội đóng góp. Ý muốn của chúng tôi là làm sao đẩy mạnh để nước mình có thể tự sáng tạo và đưa ra được những sản phẩm của mình, vừa phù hợp với môi trường, văn hóa, nhu cầu đặc thù của Việt Nam và tự tạo cho mình có những cơ hội để cung cấp các thành quả sáng tạo này đến các nước đang phát triển khác.

Môi trường 3G của Việt Nam hiện nay hầu như chưa có, 3G CDMA của S-Fone và HT Mobile chỉ là trên giấy tờ, thực chất là để đánh bóng CDMA mà thôi, vừa qua EVN Telecom có đăng ký tần số 1900 MHz cho 3G nhưng tôi nghĩ tương lai còn xa lắm EVN mới “sờ” đến được 3G. Mặt khác, hạ tầng cơ sở mạng CDMA hiện nay của Việt Nam mới chỉ đến CDMA2000 1X và đang bắt đầu chuyển dần sang EV-DO, như vậy làm gì có “đất” cho các ứng dụng di động thành hiện thực?

Nếu nhìn vào góc độ của nhà quản lý thì quả thật là chưa có 3G (vì chưa cấp phép 3G). Tuy nhiên - theo tiêu chuẩn chung của ITU - chúng ta đã có các nhà khai thác CDMA với EV-DO, thì có nghĩa là các dịch vụ 3G vẫn có thể được triển khai ngay. Bên cạnh đó, bạn thử tưởng tượng xem: Nếu mình cứ đứng chờ cho tới khi tất cả các mạng đều triển khai CDMA EV-DO và WCDMA trên toàn quốc mới bắt đầu chuẩn bị cho các ứng dụng thì quá trễ. Hiện nay, với S-Fone và HT Mobile tại các thành phố lớn, chúng ta đã có thể triển khai các dịch vụ ứng dụng di động rồi. Vì thế, chúng ta sẽ phải cật lực chuẩn bị từ 9 tháng đến 1 năm nữa thì mới có thể có những ứng dụng phù hợp để khai thác.

Cảm ơn ông! 

BĐVN tổng hợp